Khoa học - Công nghệ

Học sinh quan tâm chọn ngành học không bị thay thế bởi AI

Tạp Chí Giáo Dục

Trong tương lai gần, 40% nghề nghiệp có thể bị thay thế bởi AI. Tuy nhiên, cũng sẽ có khoảng 40%-50% ngành nghề khác ra đời phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Thông tin trên giải đáp băn khoăn của nhiều học sinh, sinh viên TP.HCM và một số tỉnh lân cận khi tham dự, lắng nghe bài giảng công chúng chủ đề “Hệ thống tên lửa đẩy tiên tiến và trí tuệ nhân tạo” được Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai) thích thú đặt câu hỏi tại chương trình

Bài giảng do GS. Bruce Vũ (nguyên là kỹ sư hàng không vũ trụ tại Trung tâm Không gian Marshall – NASA’s Marshall Space Flight Center, Mỹ) và ThS. Đào Trung Thành (Phó viện trưởng Viện Blockchain và Trí tuệ nhân tạo, Ủy viên Ban chấp hành Hội truyền thông số Việt Nam) làm diễn giả.

Trong bài giảng, hai diễn giả đã tập trung chia sẻ về những hạn chế, tiến bộ của công nghệ tên lửa hiện đại; các công nghệ mới đang được nghiên cứu cũng như triển vọng khám phá không gian trong tương lai; Al và ứng dụng, tác động của AI đối với mọi mặt đời sống xã hội, ứng dụng của Al trong các hệ thống tên lửa đẩy…

Tại chương trình, bên cạnh bày tỏ thích thú và tò mò đặt những câu hỏi về tên lửa, vũ trụ, nhiều học sinh cũng thể hiện tâm tư trong việc lựa chọn ngành nghề trước xu hướng phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI).

GS. Bruce Vũ (người mặc áo xanh) và ThS. Đào Trung Thành giải đáp các câu hỏi của học sinh, sinh viên

Trả lời câu hỏi của một học sinh về mức độ mà AI sẽ thay thế con người ở lĩnh vực việc làm, nghề nghiệp trong tương lai, ThS. Đào Trung Thành cho rằng khả năng AI thay thế hoàn toàn con người ở một số lĩnh vực việc làm là có. Ông dự báo trong tương lai gần, khoảng 40% nghề nghiệp sẽ bị AI thay thế.

TS. Phan Hiền Vũ (Phó trưởng Bộ môn Vật lý, Trường ĐH Quốc tế) chia sẻ: “Thông qua các bài giảng công chúng được tổ chức thường niên như thế này, nhà trường mong muốn kiến thức khoa học sẽ được phổ quát đến học sinh, sinh viên. Đặc biệt, với chủ đề về trí tuệ nhân tạo và hệ thống tên lửa, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tính sáng tạo của học sinh, sinh viên; giúp các em phát triển nghề nghiệp phù hợp trong tương lai”.

“Trong lịch sử, khi một nền công nghiệp phát triển, có nhiều ngành nghề đã bị thay thế nhưng thực tế cũng có nhiều ngành nghề khác đã ra đời. Chẳng hạn, ngày nay có một số ngành nghề mới ra đời và trở nên “hot” như tiktoker, gamer… với thu nhập cao đáng kể”- ông Thành nói.

Dù vậy, ông cũng khuyên sinh viên không nên quá lo lắng, vì trong tương lai dù có khoảng 40% nghề nghiệp bị thay thế bởi AI nhưng cũng sẽ có khoảng 40%-50% ngành nghề khác ra đời phù hợp xu thế.

Điều quan trọng là các em cần chú ý đầu tư trang bị những kỹ năng mà AI không thể có được như làm việc nhóm chẳng hạn. “Trước đây, người ta không nghĩ rằng AI có thể vẽ tranh, sáng tác nhạc… Thậm chí trong tương lai, AI có thể ra quyết định như 1 lãnh đạo. Do đó, các bạn trẻ nên không ngừng học tập để phát triển bản thân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tương lai nghề nghiệp”- ông Thành nhắn nhủ.

Mê Tâm

Bình luận (0)