Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Học sinh, sinh viên ngoại trú vi phạm quy chế, có thể bị buộc thôi học

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng ngày 31-7, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo quy chế học sinh, sinh viên (HS-SV) ngoại trú trường ĐH-CĐ, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
Với mục đích tạo điều kiện cho HS-SV ngoại trú có môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý, hỗ trợ cho HS-SV ngoại trú, Bộ yêu cầu HS-SV ngoại trú phải làm thủ tục đăng ký cư trú với công an phường (xã, thị trấn) theo quy định.
HS-SV cũng phải báo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của mình, khi có sự thay đổi phải báo địa chỉ cư trú mới. Phải nộp giấy nhận xét của công an phường (xã, thị trấn) nơi cư trú cho nhà trường trước khi kết thúc học kỳ. Hiệu trưởng nhà trường quy định cụ thể việc sử dụng giấy nhận xét của công an phường (xã, thị trấn) cho  HS-SV ngoại trú trong đánh giá kết quả rèn luyện của HS-SV.
Đặc biệt, quy chế này nêu rõ, kết thúc năm học các Sở GD-ĐT tổng hợp tình hình công tác  HS-SV ngoại trú của các trường trực thuộc, báo cáo Bộ. HS-SV vi phạm Quy chế  HS-SV ngoại trú, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị nhà trường xử lý kỷ luật với các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tập, buộc thôi học. 
Các sai phạm của HS-SV sẽ bị xử lý kỷ luật như: sau khi làm thủ tục nhập học 1 tháng không báo cáo nhà trường nơi cư trú; không báo với nhà trường về địa chỉ cư trú mới khi thay đổi nơi cư trú (sau 20 ngày); làm ô nhiễm môi trường nơi cư trú, vi phạm các quy định của địa phương; kết thúc học kỳ không nộp giấy nhận xét của công an địa phương theo quy định… 
NHỊ HÀ (SGGP)

Bình luận (0)