Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Học sinh, sinh viên TP vui hè an toàn, bổ ích

Tạp Chí Giáo Dục

Mùa hè là dịp nghỉ ngơi của học sinh, sinh viên (HS, SV) sau nhiều tháng miệt mài trên ghế nhà trường; các em được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học vất vả. Để mùa hè của các em thêm phần ý nghĩa và trọn vẹn, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2017.

Trước khi có văn bản này, đồng chí Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) hè TP chủ trì, đã chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn trong công tác tổ chức hè cho BCĐ hè các cấp.

Nhiều hoạt động bổ ích

Theo đó, với chủ đề “Thiếu nhi TP vui hè, an toàn, bổ ích”, năm nay, TP chỉ đạo tổ chức các hoạt động hè cho các em HS, SV từ ngày 28-5 đến 10-8.

Chị Vương Bích Liễu – Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP – chia sẻ: Nội dung hoạt động hè được thiết kế theo các nội dung gồm: Công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu niên, nhi đồng về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, tuyên truyền pháp luật; Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho thanh thiếu niên – nhi đồng; Tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình… Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức Ngày hội gia đình và tuyên dương gia đình văn hóa, hạnh phúc năm 2017; Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi tại các xã xây dựng nông thôn mới. Phát huy đội hình liên ngành tham gia hỗ trợ, xử lý các vấn đề liên quan đến xâm hại trẻ em, lạm dụng sức lao động trẻ em, bảo vệ trẻ em yếu thế.

“Bên cạnh các nội dung chính, hoạt động hè năm 2017 tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện tại TP và các tỉnh, tập trung các hoạt động gắn chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn” – chị Vương Bích Liễu cho biết.

Cũng theo chị Vương Bích Liễu, các hoạt động được thiết kế đa dạng về hình thức, mang ý nghĩa giáo dục cao, đảm bảo hấp dẫn, sinh động để thu hút nhiều em HS, SV tham gia. Bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý nghĩa các ngày lễ lớn bằng các hình thức trực quan.

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao cũng cho biết, sở sẽ phối hợp với Thành đoàn khai thác các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho BCĐ hè tại cơ sở tổ chức “Hành trình đến với bảo tàng”; “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”;  tuyên truyền giới thiệu về truyền thống lịch sử TP và đất nước. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi tác phẩm “Lịch sử nước ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thiếu niên, nhi đồng TP.

Còn anh Phạm Ngọc Tuyền – Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP – cho biết: “Trong những ngày tháng 4 lịch sử, TP vừa khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà Thiếu nhi TP, đây là một công trình hiện đại, đa năng, gần gũi với các em HS, SV. Tại đây sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn, góp phần phát triển năng khiếu văn-thể-mỹ của thiếu nhi, với các phòng tập võ thuật, khu vực tập luyện và chơi các môn thể thao phổ biến, phòng nghiên cứu thiên văn, các lớp dạy múa, mỹ thuật… Kiến trúc sáng tạo, vui nhộn, ấn tượng của nhà thiếu nhi tạo cảm giác thoải mái, cuốn hút thiếu nhi; các mảng xanh bên cạnh các lớp học tạo cảnh quan lý tưởng cho không gian kiến trúc”.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đã chỉ đạo: “Hoạt động hè phải đảm bảo lành mạnh, dù đó là các hoạt động vui chơi tập thể, các hoạt động về cộng đồng hay các hoạt động riêng lẻ mà các bạn, các nhóm tự tổ chức nhưng phải đảm bảo cho bằng được tính lành mạnh trong các hoạt động này. Bên cạnh đó, phải phát huy được thế mạnh của các nhà thiếu nhi, Nhà Văn hóa Thanh niên, các trung tâm hoạt động thanh thiếu niên… Cần đúc kết các kinh nghiệm của những năm trước để có các hoạt động phong phú, thiết thực để dành cho các cháu. Từ hoạt động phong phú, thiết thực đó mới có nội dung lành mạnh. Vì nếu hoạt động hè, không đầu tư đến nơi, đến chốn sẽ mất đi ý nghĩa những hoạt động hè”.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng cho rằng, muốn làm được như vậy, các Đoàn phường, xã cần chuẩn bị các hoạt động thật thiết thực tại cộng đồng. Như tổng vệ sinh đường phố; vớt rác trên sông; chăm sóc phần mộ liệt sĩ; phụng dưỡng mẹ Việt Nam… Đây là những chuỗi hoạt động có ý nghĩa giáo dục cho các em rất tốt, gắn với mục đích ý nghĩa của việc kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Vì vậy, các hoạt động phải hướng tới giáo dục truyền thống – uống nước nhớ nguồn cho các em. Từ chuyện giáo dục, tuyên truyền cho các em cũng lôi cuốn được phụ huynh cùng tham gia, như vậy ngày hè mới có ý nghĩa nhiều hơn. Không “cuốn” các em vào các hoạt động đơn thuần, các trò chơi mạo hiểm, chủ yếu là đi chơi xa. Việc vô cùng bổ ích, quan tâm, chăm lo cho công tác đền ơn đáp nghĩa cho gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh mà quên những việc ý nghĩa này.

Vui – bổ ích nhưng phải tuyệt đối an toàn

HS dạo chơi trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi TP

Chia sẻ về chủ đề năm nay, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cho rằng, đây là một chủ đề nhẹ nhàng, phù hợp với các cháu. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, các cháu gái bị xâm hại nhiều, vì vậy việc an toàn cho các cháu kể cả nam và nữ là vấn đề quan trọng nhất. Vì vậy, chủ đề này rất thiết thực, nhằm hướng các hoạt động hè vào tuyên truyền cho các cháu. Không chỉ an toàn trong sinh hoạt hè, mà an toàn nhiều vấn đề có liên quan, trong đó, có vấn đề “xâm hại” các cháu nữ, đây là việc đặc biệt mà BCĐ phải làm và có hình thức sao cho gần gũi, giúp các cháu nhận thức được vấn đề và có cách phòng chống. Rồi giúp cho gia đình, người thân có những hành động, ý thức phòng chống, bảo vệ cho các cháu.

“Trong “an toàn”, còn có an toàn ở nhiều mảng khác như: an toàn trong đi lại, nhất là khi các đơn vị đưa các cháu đi tham dự các chương trình sinh hoạt hè, từ đảm bảo xe cộ phải ngon, phải tốt, đến đi trên sông, rạch, biển… cán bộ phụ trách đến các cháu đều phải được mặc áo phao. Tiếp đó là an toàn trong sinh hoạt, đặc biệt là trong các sinh hoạt tập thể, không được để xảy ra tai nạn gây thương tích. Nhất là đuối nước, vì hàng năm đều có 1, 2 trường hợp liên quan tới sự lơ đễnh – rất đau lòng”, bà Nguyễn Thị Thu lưu ý.

Trưởng BCĐ sinh hoạt hè TP Nguyễn Thị Thu cũng yêu cầu: “BCĐ hè các cấp phải lưu tâm tới vấn đề an toàn trong cháy nổ, khi tổ chức thường có đêm lửa trại, nấu ăn tập thể, thả bong bóng… những vấn đề này rất dễ xảy ra cháy nổ. Tiếp đó, an toàn thực phẩm cũng là một nhiệm vụ mà Ban tổ chức hè các địa phương phải hết sức lưu ý. Nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm, “còn dữ dội” hơn nếu xảy ra té, ngã. Vì vậy, thực phẩm mua phải có nguồn gốc, xuất xứ nhất là các đoàn tổ chức cho các cháu đi chơi xa, đi cắm trại hoặc tự tổ chức nấu ăn… Vì chủ trương năm nay, các đơn vị phải có kế hoạch tổ chức đi cắm trại cho các cháu. Đặc biệt, năm nay BCĐ hè các cấp phải vận động mạnh đối tượng sinh viên TP tham gia vào các hoạt động hè. Vì trong những năm qua, Chương trình Mùa hè xanh, đối tượng tham gia chủ yếu là các em SV ngoại tỉnh, còn SV của TP lại ở nhà”.

Lê Quang Huy

Bình luận (0)