Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Học sinh trường chuyên thích thú gói bánh chưng hướng đến cộng đồng

Tạp Chí Giáo Dục

Hàng trăm chiếc bánh chưng đã được thầy trò Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) cùng nhau gói trong sáng ngày 20-1, gây quỹ hướng đến cộng đồng trong dịp Tết này.


Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thích thú gói bánh chưng hướng đến cộng đồng

Gói bánh chưng là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động ngoại khoá hướng đến cộng đồng được Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức mỗi dịp Tết đến, xuân về, bao gồm hoạt động làm đồ thủ công, handmade; vẽ trên sỏi, chậu gỗ, vẽ chân dung bút chì, viết thư pháp; làm đẹp cảnh quan nhà trường; quyên góp sách… Thông qua các hoạt động, mỗi học sinh được góp sức mình, mang giá trị học thuật của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa hướng đến cộng đồng.

Mùa xuân đã về sân trường…

Lần đầu được cùng bạn bè, thầy cô gói bánh chưng, Nguyễn Thục Khuê (lớp 10A2) cho biết đây là trải nghiệm đáng nhớ và đầy ý nghĩa.


Tỉ mỉ gói để bánh được vuông vức

“Lúc đầu em nghĩ gói bánh chưng rất khó. Nhưng khi được thầy cô hướng dẫn thì càng gói lại càng… say. Mỗi nhóm có chỉ tiêu gói 6 chiếc bánh chưng nhưng lớp em gói đến… 10 chiếc. Hoạt động giúp em có cơ hội được tìm hiểu về phong tục gói bánh chưng truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc, vừa mang đến cho em những trải nghiệm ý nghĩa cùng bạn bè. Đặc biệt, với mỗi chiếc bánh, chúng em được góp một phần nhỏ vào quỹ yêu thương để cùng bạn bè, nhà trường hướng đến cộng đồng, giúp đỡ những người khó khăn nên bạn nào cũng rất vui”.

Từng tham gia gói bánh chưng trong đợt sinh hoạt cộng đồng năm học trước, song trong hoạt động lần này, với Hoàng Quang Dũng (lớp 12 chuyên lý) cảm giác háo hức, không khí ấm áp vẫn như lần đầu tiên.


Nhiều học sinh lần đầu được gói bánh chưng cùng thầy cô, bạn bè

“Gói bánh chưng khó nhất là ở công đoạn cột dây, nếu cột quá lỏng thì khi luộc bánh sẽ bị bung ra, còn nếu cột quá chặt thì bánh sẽ không có thẩm mỹ… Để có những chiếc bánh đẹp, bán gây quỹ hướng đến cộng đồng, em cùng bạn bè đã rất tỉ mỉ từ việc cột dây, gấp nếp lá. Nhìn những chiếc bánh chưng được gói ra, gương mặt bạn bè ai cũng tươi vui, hào hứng khi được tự tay mình đóng góp một phần nhỏ chia sẻ với cộng đồng, em thấy… mùa xuân đã thực sự về đến sân trường với thật nhiều yêu thương” – Dũng hào hứng.  

Bạn cho biết, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, việc nhà trường đưa các hoạt động truyền thống vào trong trường học để học sinh trải nghiệm, học tập là điều rất cần thiết. Qua đó, giúp mỗi học sinh thêm hiểu, thêm yêu về văn hoá truyền thống của dân tộc để tự hào, gìn giữ…


Gần 300 chiếc bánh chưng do học sinh gói sẽ được bán gây quỹ vì cộng đồng

Tham gia hướng dẫn học sinh gói bánh chưng, cô Vũ Hằng – giáo viên ngữ văn, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, vui mừng khi thấy học sinh tích cực trong hoạt động.

Với cô, những chiếc bánh chưng do học sinh gói có thể chưa thực sự được vuông vắn nhưng đó lại là sự cố gắng của các em, mong muốn góp một phần nhỏ sức của mình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đón một mùa xuân nhiều ấm áp…

“Trong chương trình học ở bộ môn ngữ văn cũng có những bài về nét đẹp văn hoá Việt, phong tục tập quán Việt Nam, một số văn bản thông tin về gói bánh chưng, làm gốm… Do đó, với hoạt động gói bánh chưng hướng đến cộng đồng các em được vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, hiểu được những giá trị truyền thống một cách sâu sắc hơn. Những chiếc bánh chưng được các em gói ra sẽ được bán gây quỹ vì cộng đồng để chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn. Khi gắn hoạt động học tập với cộng đồng lại giáo dục các em về tình cảm, sự chia sẻ, tình yêu thương- là những bài học lớn hình thành cho các em phẩm chất, đạo đức tốt, là hành trang để các em trưởng thành” – cô Vũ Hằng nhìn nhận.

Đưa giá trị học thuật đến với cộng đồng

Phấn khởi khi con học thêm được những điều hay trong hoạt động hướng đến cộng đồng tại trường, anh Lê Quốc Cường – Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa bày tỏ: Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, học sinh thành phố ít có cơ hội được gói bánh chưng cùng gia đình. Do vậy, được gói bánh chưng cùng với bạn bè, thầy cô ở trường là cơ hội để con có được trải nghiệm quý giá, tìm hiểu về nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc. Đặc biệt, hoạt động càng ý nghĩa hơn khi từ những chiếc bánh chưng do các con gói ra sẽ được gây quỹ để chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn… thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc mỗi dịp Tết đến Xuân về, dạy các con bài học về tình yêu thương, sống biết chia sẻ.


Cột dây bánh phải thật khéo

Theo thầy Trịnh Đình Thảo – Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, gần 300 chiếc bánh chưng đã được học sinh gói ra trong hoạt động vì cộng đồng sáng ngày 20-1. Số bánh sẽ được bán đến phụ huynh trong trường, gây quỹ tổ chức hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng tại các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ xã hội…

“Gói bánh chưng là một hoạt động trong chuỗi hoạt động ngoại khóa hướng đến cộng đồng mỗi dịp Tết đến xuân về là hoạt động thường niên được nhà trường tổ chức, với mong muốn giáo dục học sinh về truyền thống văn hóa của dân tộc, về tình yêu thương, nhân ái, về trách nhiệm với cộng đồng… Trong hoạt động cộng đồng với đa dạng các hoạt động, mỗi học sinh sẽ chọn một hoạt động phù hợp với năng lực, thế mạnh của mình để cùng chung sức mang giá trị học thuật của nhà trường đến với cộng đồng…” – thầy Thảo thông tin.

Yến Hoa 

Bình luận (0)