|
Bùi Thành Đạt (giữa) thảo luận cùng bạn bè tại thư viện trường |
Vừa qua, em Bùi Thành Đạt (HS lớp 11, Trường THCS, THPT Việt – Mỹ) đã đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi IGCSE (Internationnal General Certificate of Secondary Education). Để đạt được thành tích này, em không chỉ giỏi các kiến thức lý thuyết trong sách giáo khoa mà còn có vốn sống thực tế sâu rộng.
Đây là kỳ thi dành cho học sinh lớp 10 tại Vương quốc Anh và học sinh lớp 10 trên toàn thế giới sử dụng chương trình Cambridge. Trải qua 5 môn thi là tiếng Anh, toán, khoa học (điểm nhân hệ số hai), tin học, tiếng Pháp và địa lý, Thành Đạt đã giành được tấm bằng xuất sắc với 4 điểm A* và 2 điểm A.
Thành Đạt cho biết: “Hơn một tháng tham dự kỳ thi, em thấy đề thi trong các môn rất hay, không nặng lý thuyết mà chủ yếu là các bài tập ứng dụng. Những câu hỏi thuộc lĩnh vực xã hội lại thường liên quan đến đời sống thực tại. Chẳng hạn như ở môn địa lý, ngoài kiến thức cơ bản đề còn yêu cầu học sinh nói lên được các vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai… Đây là vấn đề con người phải đối mặt thường xuyên nên em thích những câu hỏi thực tế, thiết thực này”.
ThS. Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Linh (Phó hiệu trưởng nhà trường) cho rằng: “Ngoài khả năng đọc hiểu tiếng Anh, học sinh phải biết phân tích đề, quản lý tốt thời gian làm bài và vốn sống phong phú, biết vận dụng những kiến thức lý thuyết vào thực tế thì mới làm tốt bài thi”.
Gia đình ở Đồng Nai, từ nhỏ Thành Đạt được ba mẹ gửi lên TP.HCM học. Ở nội trú, ngoài sự giúp đỡ của giáo viên, em phải tự mình cố gắng học tập là chính. Mỗi ngày, em dành khoảng 3 giờ tự học. Chia sẻ về kinh nghiệm đạt điểm cao ở tất cả các môn, Thành Đạt cho hay: “Khi gặp một vấn đề xã hội nào, em dành nhiều thời gian suy nghĩ cặn kẽ và thường xuyên lên mạng cập nhật thêm tính thời sự của nó để hiểu sâu hơn. Ở các môn khoa học, em không học theo kiểu thuộc lòng mà thường tìm hiểu hiện tượng xảy ra như thế nào trên thực tế. Tiếng Pháp là trở ngại lớn nhất của em vì vừa học chương trình song ngữ (có cả tiếng Anh và tiếng Việt), vừa học thêm tiếng Pháp là không hề đơn giản. Vì vậy, em dành nhiều thời gian luyện tập, giao tiếp với bạn bè thì khả năng nghe hiểu tiếng Pháp mới khá lên được”.
Sau khi hoàn thành chương trình THPT ở trường, Thành Đạt sẽ du học ở Mỹ hoặc Úc, chọn ngành công nghệ thông tin hay kiến trúc vì đây là những ngành em yêu thích và có kỹ năng. Thành Đạt cho biết: Có nền tảng trước thì khi học lên cao sẽ tiếp thu dễ dàng hơn. Vì vậy, em đang dành khá nhiều thời gian lên mạng để tìm hiểu kiến thức cơ bản của hai ngành em yêu thích này”.
Bài, ảnh: Dương Bình


Bình luận (0)