Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Học sinh vùng cao: Mùa đông không lạnh

Tạp Chí Giáo Dục

Gần 13 tỷ đồng, khoảng 26 tấn quần áo, hàng trăm nghìn cuốn SGK, vở viết, đồ dùng học tập đã được quyên góp trong thời gian từ tháng 9-2008 đến 31-12-2008 của 17 tỉnh thành phố, cùng các trường ĐH, các đơn vị khác. Đây là đợt quyên góp trong cuộc vận động quyên góp hỗ trợ học sinh (HS), giáo viên vùng khó khăn năm 2008 được Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cùng Công đoàn giáo dục Việt Nam phát động đầu năm học 2008 – 2009.
Của một đồng công một nén
Theo ông Đỗ Cảnh Dương, chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam, cuộc vận động này xuất phát từ những lần Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đi thăm và làm việc tại các vùng cao. Phó thủ tướng đã tận mắt chứng kiến cảnh những em nhỏ vùng dân tộc, vùng núi không có đủ quần áo ấm để mặc trong mùa đông. Với mong muốn được chia sẻ những khó khăn của HS, giáo viên vùng sâu, vùng xa, Bộ GD-ĐT cùng Công đoàn giáo dục Việt Nam phát động cuộc vận động quyên góp hỗ trợ HS, giáo viên vùng khó khăn năm học 2008. “Tôi đã thực sự xúc động khi thấy đích thân Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, ông Huỳnh Công Minh đã không quản đường sá xa xôi đến tận các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thanh Hóa để tặng quà cho giáo viên và HS vùng khó khăn. Để lên được đến vùng cao của Quảng Nam hay Thanh Hóa, đoàn của Sở GD-ĐT TP.HCM đã phải đi bộ mất mấy giờ đồng hồ. TP.HCM cũng là đơn vị dẫn đầu 17 tỉnh thành phố trong đợt quyên góp vừa rồi.”- ông Dương nói. Ông Trịnh Thăng Mạnh, trưởng ban chính sách xã hội của Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng kể một câu chuyện rất xúc động mà ông với vai trò là người trong cuộc. Đợt vận động vừa qua, ông cùng với trường ĐH Giao thông vận tải lên tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn. Nhưng khi đi đến đèo Cù Mông, cách thị xã Bắc Kạn chừng 140km thì xe hỏng. Đoàn đã phải điện về Bắc Kạn để xin xe khác đến vận chuyển. Còn xe cũ phải mang về Thái Nguyên để sửa chữa. Không những thế, để quà đến được tay người nhận, các thành viên trong đoàn còn phải đi bộ đường rừng vài giờ đồng hồ. Ông Mạnh cũng khẳng định, khó khăn nhất trong đợt quyên góp này chính là vận chuyển quà đến tay người nhận.
Cần sự chung tay của cả xã hội
Chỉ trong vòng một học kỳ 17 tỉnh thành và Bộ GD-ĐT, NXB Giáo dục, các trường ĐH, các đơn vị khác trong ngành đã đóng góp gần 13 tỷ đồng, gần 26.000kg quần áo, 977.001 cuốn SGK, vở viết, hơn 230.000 bộ đồ dùng học tập. Tất cả số quà này đã được trao tận tay 24 sở GD-ĐT thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Trong số này, TP.HCM đã quyên góp được với số tiền hơn 2 tỷ đồng, Hà Nội 700 triệu đồng cùng 26.000 cuốn SGK, vở viết và 15.000 chiếc quần áo. ĐH Thái Nguyên cũng ủng hộ các tỉnh hơn 95 triệu đồng. Với 24 sở GD-ĐT được nhận sự hỗ trợ, tại những vùng thuận lợi cũng “nhường cơm sẻ áo” cho những vùng khó khăn hơn. Tỉnh Cao Bằng đã tự quyên góp được hơn 670 triệu đồng, Phú Yên cũng được 900 triệu đồng…Tuy nhiên, ông Đỗ Cảnh Dương cho rằng hiện cuộc vận động mới “ảnh hưởng” trong ngành giáo dục, chưa có sự tham gia của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội khác. Đây là một cuộc vận động “dài hơi” nên trong thời gian tới, cần mở rộng ra toàn xã hội. Và trong năm tới, ông Dương cho biết, kế hoạch triển khai sẽ sớm hơn năm nay.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)