Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tạp Chí Giáo Dục

Cùng nhau tiết kiệm theo Bác…

Thầy Nguyễn Thanh Ký (đứng giữa) đang phát động phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Năm 2008, Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM đã tổ chức thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, thầy cô giáo, công nhân viên và sinh viên (SV) nhà trường. Với những hành động, việc làm thực tế, ý nghĩa được rút ra trong quá trình học tập, công tác nhiều thầy cô giáo, SV đã lấy đạo đức Hồ Chí Minh làm “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của mình.
Khi ngồi trao đổi với thầy Nguyễn Thanh Ký, Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường CĐ Kinh tế TP.HCM tôi thấy trong phòng thầy rất nóng. Hỏi chuyện, thì được một thầy giáo ngồi bên cạnh, nói nhỏ: “Thầy hiệu trưởng luôn tiết kiệm để làm gương cho thầy cô giáo và học sinh nhà trường, đặc biệt là từ khi có phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy phòng có máy lạnh nhưng thầy rất ít khi sử dụng”. Thầy Nguyễn Thanh Ký cho biết: Mục đích cuộc vận động là làm sao để thầy trò nhà trường luôn dạy tốt – học tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực… Để thực hiện điều này, từ nhiều năm qua nhà trường đã phát động thực hiện toàn trường. Đặc biệt từ khi phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trường đã đạt được hiệu quả rõ rệt về nhận thức; lề lối làm việc của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và SV như đi – về đúng giờ; bố trí thời gian khoa học hơn. Một số giáo viên trước kia có thói quen đủng đỉnh, “giờ cao su”, nay không còn. Thể hiện ở những cuộc họp hội đồng, sinh hoạt tổ chuyên môn… Ví dụ: Trước kia, nhiều giáo viên có ý thức đến đúng giờ, nhưng cứ nhẩn nha ra vào cuộc họp một cách tùy tiện. Do việc đi họp muộn thường xuyên nên đa số các cuộc họp đều phải thông báo sớm để… trừ hao. Cuộc họp bắt đầu từ 8 giờ sáng thì phải thông báo từ 7 giờ 30 để chờ đủ người. Như vậy, việc đó đã làm lãng phí thời gian của những người có ý thức, có trách nhiệm với công việc.
Cô Nguyễn Thị Đoan Trang, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Đào tạo tâm sự: Tôi luôn lấy tấm gương Bác làm “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của mình. Vì vậy, khi lập kế hoạch đào tạo, thì tôi luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh sai sót gây tốn thời gian của bản thân cũng như của nhiều người. Phía Công đoàn phát động các đoàn viên đã đăng ký học tập làm theo Bác. Thầy Lưu Đình Vinh, giảng viên thì cho rằng: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh quá lớn, phải học tập cả đời, tôi chỉ học ở Người đức tính cần, kiệm. Tôi luôn xác định là thầy, phải là một tấm gương đạo đức cho SV noi theo. Tôi luôn có ý thức về thời gian, không lên lớp muộn dù chỉ vài phút, vì mỗi phút mất đi thì SV cũng mất đi một lượng kiến thức. Bên cạnh đó, trong quá trình giảng dạy, tôi luôn kết hợp liên hệ, truyền đạt cho SV những bài học nhỏ về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, trong đó có bài học về thời gian một cách cụ thể, sinh động, gần gũi nhất để giúp hình thành trong các em lòng yêu mến, ý thức noi theo gương Bác.
Nhà trường đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, thầy cô giáo thực hiện nghiêm túc việc học tập làm theo gương Bác trên toàn trường.
Thầy Nguyễn Thanh Ký nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ của mỗi cá nhân, không chỉ làm cho bản thân mình tốt hơn mà còn phải giúp đỡ mọi người xung quanh mình tốt hơn. Đặc biệt là các em SV, những thế hệ tương lai của đất nước. Đó chính là ý nghĩa lớn lao nhất của cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Văn Mạnh

Bình luận (0)

Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tạp Chí Giáo Dục

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh: Đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
(GD TP.HCM): – Ngày 14-2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, tham dự và trực tiếp chủ trì hội nghị.
Phát biểu tổng kết hội nghị, Tổng bí thư đã biểu dương những thành tích đạt được của các cấp, các ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện cuộc vận động. Về những hạn chế, yếu kém, Tổng bí thư cho rằng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy nói chung chưa thực sự quyết liệt, thường xuyên; hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp chưa đồng đều.
Trong thời gian tới, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu phải đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành. Chú trọng nhiệm vụ cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương… Phải chú trọng đề cao sự nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ chủ chốt ở mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan, đơn vị. Trước hết là các cơ quan Trung ương và các đồng chí lãnh đạo là ủy viên các tổ chức đó, như BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã hội.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành thường xuyên, liên tục, sâu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú để góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng mỗi tổ chức Đảng và toàn Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng…
N.H