Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hội An: sưu tầm được 80 giếng cổ

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 7-5, Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An (Quảng Nam) cho biết hiện trên địa bàn TP Hội An còn khoảng 80 giếng cổ, phân bổ tập trung ở bờ bắc sông Đế Võng; thôn 5, thôn 6 xã Cẩm Thanh; khối phố 4 phường Thanh Hà và trong khu phố cổ.

Các giếng cổ ở Hội An có ba kiểu dáng cơ bản: hình tròn (chiếm đa số, khoảng 63%), hình vuông (17,3%), trên tròn dưới vuông (16%). Tuy có nhiều kiểu dáng khác nhau nhưng các giếng cổ Hội An đều có điểm chung là có khung gỗ vuông đặt dưới các thành gạch nhằm chống sụt lún, sạt lở. Nét đặc trưng của giếng cổ Hội An là đều có nước trong, ngọt và không bị khô kiệt dù trong những ngày nắng hạn khắc nghiệt. Món ăn cao lầu riêng có của Hội An chỉ lấy nước từ giếng cổ để pha chế mới đảm bảo chất lượng.

HOÀNG DUY (Theo TTO)

Bình luận (0)