Hội nhậpThế giới 24h

Hội nghị APEC: Tin vào thị trường tự do

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Các nhà lãnh đạo tại Hội nghị APEC bày tỏ tin tưởng vào thị trường tự doLãnh đạo của Mỹ và các nước châu Á Thái Bình Dương đã cam kết trong năm tới sẽ không sử dụng thêmcác rào cản thương mại nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cam kết này được đưa ra trong Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại thủ đô Peru.

Các nhà lãnh đạo cho rằng, Chủ nghĩa bảo hộ sẽ chỉ làm cho tình hình đang khó khăn trở nên khó khăn hơn. Tổng thống George Bush đã lên tiếng thúc giục các nước trong APEC – nhóm các nước chiếm tới một nửa hoạt động kinh tế của thế giới hãy dựa vào các thị trường tự do để giải quyết khủng hoảng.

Theo phát biểu chung của các lãnh đạo APEC, “Sự suy yếu trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu chính là nguyên nhân của những lời kêu gọi thiết lập các giải pháp bảo hộ. Tuy nhiên điều này lại tiềm ẩn một mối nguy hiểm là làm cho căn bệnh hiện tại tồi tệ hơn.”

Phát biểu cũng tán thành tuyên bố trước đó của nhóm G20: “Chúng tôi vô cùng ủng hộ với tuyên bố của G20 tại hội nghị thượng đỉnh tại Washington trước đó và sẽ ngăn chặn việc tạo thêm những rào cản mới đối với đầu tư và thương mại trong hàng hóa và các dịch vụ đồng thời giảm bớt những quy định chặt chẽ làm hạn chế xuất khẩu”.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các nước cũng trình bày những quan điểm riêng về những nguy hiểm của việc tạo thêm những rào cản thương mại. Theo ông Lê Myung-bak – Tổng thống của Nam Triều Tiên: “Các công ty sẽ phá sản và vô số việc làm bị cắt giảm, những quốc gia nghèo và những người nghèo sẽ là những nạn nhân đầu tiên.”

Tổng thống Bush cũng thể hiện niềm tin mãnh liệt vào thị trường tự do. Ông kêu gọi các quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương thực hiện theo các tiêu chí tự do thị trường, tự do thương mại và tự do con người. “Điều quan trọng là các chính phủ nên chống lại những cám dỗ của việc sửa sai bằng việc áp đạt thêm những điều khoản mà sẽ làm hạn chế những đối mới và bóp nghẹt tăng trưởng.” – Tổng thống Bush nói – “Một trong số những bài học từ cuộc Đại Khủng Hoảng là chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu chính là con đường dẫn tới những đổ nát kinh tế.”  

Theo ông Dan Collyns của hãng tin BBC thì trong những tháng cuối cùng tại Nhà Trắng, rõ ràng vị Tổng thống này đang trăn trở về những gì ông đề cập trong hiệp định thương mại tự do 11 mà Mỹ đã ký cách đây 8 năm khi ông Bush mới nhận chức.

Bùi Huyền – lược dịch theo BBC (dddn)

Bình luận (0)