Hội nghị Chính quyền địa phương và Khu vực Đông Á lần thứ 14 quy tụ hơn 30 đoàn đại diện chính quyền các địa phương đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Việt Nam. Đây là sự kiện đối ngoại quốc tế quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương (từ tháng 1-2025). Với các chủ đề như du lịch xanh và đô thị thông minh, hội nghị mở ra không gian đối thoại thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Hai trụ cột hiện thực hóa mục tiêu phát triển
Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND TP.Huế – nhấn mạnh, hội nghị là diễn đàn quan trọng để các địa phương Đông Á cùng thảo luận vấn đề chung, tăng cường hiểu biết và tìm ra giải pháp hợp tác thực chất, tiếp nối thành công các kỳ hội nghị trước. Hội nghị lần này tập trung vào hai chủ đề: Phát triển du lịch xanh, bền vững và đô thị thông minh. Đây là hai trụ cột quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), đồng thời xây nền tảng cho sự kết nối khu vực về văn hóa, môi trường và công nghệ.
Bà Lê Thị Hồng Vân – Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa (Bộ Ngoại giao) – nhận định, trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động về địa chính trị, địa kinh tế và biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bao trùm và tăng trưởng xanh trong thời đại số là yêu cầu cấp thiết với mọi quốc gia. Du lịch xanh và đô thị thông minh là hai lĩnh vực có tính liên kết chặt chẽ, vừa là giải pháp, vừa là động lực cho hợp tác khu vực. Khu vực Đông Á với tiềm lực tăng trưởng mạnh mẽ, hội tụ nhiều nền văn hóa đa dạng, hoàn toàn có thể trở thành đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng kinh tế toàn cầu nếu phát huy tốt các yếu tố bản sắc, hợp tác bền vững.
Du lịch xanh là xu hướng tất yếu
Trong khuôn khổ hội nghị, phiên chuyên đề “Phát triển du lịch xanh và bền vững” ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế – cho rằng, mô hình du lịch khai thác tài nguyên đơn thuần đang lộ rõ giới hạn, trong khi du lịch xanh là “lối đi tất yếu” nếu muốn đảm bảo lợi ích lâu dài cho môi trường, văn hóa và cộng đồng.

Theo bà Phan Linh Chi – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 xác định ưu tiên phát triển du lịch xanh, đề cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm có trách nhiệm và giữ gìn bản sắc. Những chương trình như chiến dịch “Du lịch xanh – Go Green”, bộ tiêu chí “Bông sen xanh” cho lưu trú bền vững, hay các hoạt động giảm rác thải nhựa… chính là nỗ lực cụ thể hiện thực hóa định hướng này.
Nhiều mô hình thực tiễn đã được chia sẻ tại hội nghị. Tỉnh Tottori (Nhật Bản) giới thiệu loại hình “wellness tourism” – kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn tài nguyên; Tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát du lịch quá tải tại núi Phú Sĩ bằng quy hoạch điểm dừng, giới hạn khách và tuyên truyền ý thức môi trường.
Là đơn vị đăng cai hội nghị, Huế đã giới thiệu nhiều mô hình du lịch xanh. Đơn cử như: “Huế – điểm đến không rác thải”, du lịch cộng đồng ở Thủy Biều (Hương Trà), không gian trải nghiệm An Nhiên Garden. Đặc biệt, tại Thủy Biều, 16 cơ sở cộng đồng đã cùng tham gia mô hình giảm nhựa: khuyến khích du khách dùng chai cá nhân, túi vải; tham gia đạp xe, nấu ăn, làm hương, vẽ tranh lụa… Tại đây cũng lắp đặt điểm tiếp nước miễn phí và thùng rác phân loại để giảm rác thải nhựa.
Theo lãnh đạo TP.Huế, những mô hình này là bước đi chiến lược để đưa Huế trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trên nền tảng di sản, một TP vừa lưu giữ quá khứ, vừa hướng tới tương lai bằng lối sống xanh và phát triển có trách nhiệm.
Hội nghị Chính quyền địa phương và Khu vực Đông Á lần thứ 14 là diễn đàn hợp tác đa phương thường niên giữa các địa phương khu vực Đông Á, khởi xướng từ năm 2010 bởi tỉnh Nara (Nhật Bản). Mục tiêu là thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm điều hành, hướng đến hòa bình, thịnh vượng chung. Đến nay, 76 địa phương thuộc 7 quốc gia đã tham gia cơ chế này. TP.Huế tham gia từ năm 2011 và đăng cai lần đầu vào năm 2025.
Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa hai cố đô lịch sử – Huế và tỉnh Nara (Nhật Bản) – nhằm lan tỏa giá trị di sản, thúc đẩy phát triển bền vững và giao lưu nhân dân giữa hai địa phương. |
Đại diện doanh nghiệp Huế, Công ty Du lịch Việt Nam Travel chia sẻ: “Chúng tôi tập trung phát triển các tour nhỏ, thân thiện với môi trường, kết hợp trải nghiệm làng nghề, ẩm thực chay, thiền định và giáo dục môi trường. Đây là xu hướng được du khách quốc tế đón nhận và giúp bảo tồn giá trị Huế”.
Chủ đề “Đô thị thông minh” cũng được thảo luận sâu với các đoàn đại biểu từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia… Theo đó, các thảo luận tập trung vào việc ứng dụng công nghệ trong giao thông thông minh, quy hoạch số hóa và quản lý trật tự đô thị. Các ý kiến đều nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương trong triển khai mô hình đô thị số hiệu quả, gắn với bản sắc văn hóa từng nơi.
Hội nghị lần này không chỉ là dịp để các địa phương tăng cường hợp tác mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn đối với TP.Huế: lần đầu tiên đăng cai hội nghị quốc tế, trùng thời điểm trở thành TP trực thuộc Trung ương và là trung tâm tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2025.
“Phát triển du lịch xanh và bền vững không chỉ là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và giá trị văn hóa bản địa, mà còn là cơ hội để các địa phương, quốc gia trong khu vực Đông Á cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, sáng tạo và phát triển bền vững”, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Phương – khẳng định.
Vĩnh Yên
Bình luận (0)