Ngày 9-4, Ngày hội an toàn giao thông được tổ chức tại Trường Mầm non Ban Mai (phường Tăng Nhơn Phú), nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho trẻ ngay từ lứa tuổi nhỏ, qua đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.
Trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn là vấn đề nhức nhối, xảy ra ở nhiều địa phương và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội, việc nâng cao nhận thức về Luật Giao thông được xác định là nhiệm vụ cần thiết. Đặc biệt, tình trạng vi phạm giao thông không chỉ xuất hiện ở người lớn mà còn có dấu hiệu trong một bộ phận học sinh, đặt ra yêu cầu giáo dục sớm từ cấp học mầm non.

Hội thi được triển khai theo Kế hoạch số 142/KH-MNBM ngày 25-3-2026 của nhà trường, gắn với chương trình “Tôi yêu Việt Nam” năm học 2025-2026. Đây cũng là một sáng kiến nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa kiến thức giao thông đến với trẻ thông qua các hoạt động trực quan, sinh động.
Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương như ông Nguyễn Công Luận – cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trung tá Nguyễn Thanh Bình – tuyên truyền viên TP.HCM, cùng đại diện Hội Khuyến học phường, các đơn vị giáo dục và Ban Giám hiệu nhà trường.
Hội thi được thiết kế với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với lứa tuổi mầm non. Ở phần đầu, học sinh được xem tiểu phẩm tình huống giao thông và trả lời câu hỏi để nhận quà, qua đó giúp các em nhận diện hành vi đúng – sai khi tham gia giao thông. Tiếp đó, phần thi “Rung chuông vàng” được tổ chức theo từng khối lớp với hình thức trắc nghiệm bằng hình ảnh biển báo, tạo sự hứng thú và dễ tiếp thu cho trẻ.

Nhận định về ý nghĩa của chương trình, Trung tá Nguyễn Thanh Bình, tuyên truyền viên TP.HCM, chia sẻ: “Giáo dục an toàn giao thông cần được thực hiện từ sớm, ngay từ bậc mầm non. Khi trẻ được tiếp cận bằng hình ảnh, trò chơi và tình huống thực tế, các em sẽ ghi nhớ lâu hơn và hình thành phản xạ đúng khi tham gia giao thông”. Ông cũng nhấn mạnh, việc kết hợp giữa nhà trường và gia đình sẽ giúp hình thành thói quen, ý thức tự giác cho trẻ trong đời sống hằng ngày.
Điểm nhấn của chương trình là phần thi tiểu phẩm tuyên truyền, nơi các lớp thể hiện kỹ năng xử lý tình huống giao thông, kết hợp yếu tố diễn xuất và trang phục. Nội dung này không chỉ giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể và cá nhân xuất sắc ở từng phần thi. Các đội đạt giải được nhận phần thưởng bằng tiền mặt và huy chương, góp phần động viên tinh thần học tập, rèn luyện của học sinh.

Đại diện ban tổ chức đánh giá, sau hơn 2 giờ diễn ra, hội thi đã hoàn thành mục tiêu đề ra, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh và học sinh. Hoạt động không chỉ dừng lại ở sân chơi mà còn góp phần hình thành nhận thức và hành vi đúng khi tham gia giao thông ngay từ lứa tuổi nhỏ.
Việc đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông vào trường mầm non theo hình thức trải nghiệm được xem là hướng đi phù hợp, góp phần xây dựng nền tảng ý thức cho thế hệ tương lai, từ đó lan tỏa văn hóa giao thông ra toàn xã hội.
Thủy Phạm

Bình luận (0)