|
Mô hình cột mốc khẳng định chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam sẽ được học sinh Trường THPT Marie Curie trưng bày tại Hội trại 9-1
|
Thời điểm này, không khí chuẩn bị hội trại đang rộn ràng khắp các trường THPT và trung tâm GDTX trên địa bàn TP.HCM. Tất cả đã sẵn sàng cho Hội trại truyền thống 9-1 lần VIII và Liên hoan học sinh THPT với chủ đề “Làm theo lời Bác” năm 2014 nhiều ý nghĩa.
Tại hội trại (ngày 9-1), ngoài những hoạt động vui chơi, các trại sinh còn được gặp gỡ những tấm gương điển hình trong các phong trào học tập, thể thao, hoạt động đoàn thể cũng như ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ học sinh qua từng thời kỳ lịch sử.
Nhiều màu sắc riêng
So với các mùa hội trại trước, Hội trại truyền thống 9-1 năm nay có nhiều nét mới mang màu sắc rất riêng nhằm tạo sân chơi hấp dẫn cho trại sinh khi tham gia. Theo đó, ngoài số lượng trại sinh và giáo viên tăng, chương trình hội trại cũng được xây dựng theo từng chủ đề giúp trại sinh nhận thức được vai trò của học sinh – sinh viên trong thời đại mới.
Tại Cụm trại 1, sân Trường THPT Marie Curie – địa điểm tổ chức – sẽ như một biển Đông thu nhỏ với những tiểu trại được thiết kế thành những hòn đảo, mô phỏng hình ảnh quần đảo Trường Sa và các nhà giàn DK1. Tại ngày hội, trại sinh các trường sẽ trưng bày sản phẩm do các em thiết kế hướng về biển đảo Việt Nam như cột mốc, nhà giàn, giàn khoan… Không chỉ thế, sau phần tuyên dương những học sinh điển hình “Làm theo lời Bác”, các tiểu trại sẽ được tham dự trò chơi mật thư, giải đáp những kiến thức về biển đảo, chủ quyền biển đảo và trách nhiệm của người thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước nhà. Tại Cụm trại 5, tổ chức tại Trường THPT Tây Thạnh, ngoài chủ đề về biển đảo Việt Nam, các em trại sinh cũng sẽ được sinh hoạt về các chủ đề “nóng” hiện nay như văn hóa giao thông, bảo vệ môi trường, học tập và làm theo gương Bác… Theo đó, mỗi chủ đề sẽ được thiết kế thành các trạm và được tổ chức đồng loạt với các diện tích sân chơi riêng biệt, đảm bảo cho tất cả trại sinh có thể tham gia. Thầy Phạm Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh, cho biết Cụm trại 5 còn tận dụng lợi thế diện tích hồ bơi rộng của trường để tổ chức các hoạt động, trò chơi dưới nước nhằm phát huy khả năng bơi lội của các em trại sinh.
Sôi động và náo nức không kém, các trại sinh của Trường THPT Võ Trường Toản cũng đang kiểm tra lại những vật dụng, duyệt lại các kịch bản để chuẩn bị cho hội trại sẽ được tổ chức tại trường mình. Là trường đăng cai tổ chức Cụm trại 7 (gồm các trường THPT và trung tâm GDTX thuộc Q.12, huyện Hóc Môn và Củ Chi) nên công việc và trách nhiệm của các trại sinh nơi đây khá nhiều. “Ngoài việc tập hợp các bạn để tham gia các phần thi nhảy cổ động, sân khấu hóa, trò chơi dân gian, chúng em còn huy động thêm nhiều bạn để đảm nhận vai trò là trật tự, hướng dẫn viên cho các bạn trường khác. Là đơn vị chủ nhà nên các bạn rất hăng hái và quyết tâm làm tốt không để “mất điểm” với trường bạn trong tất cả các hoạt động”, em Lê Bảo Anh, thành viên Ban tổ chức, cho biết. Tương tự như Cụm trại 5, Trường THPT Võ Trường Toản cũng phát huy lợi thế có khu liên hợp thể thao rộng của mình như hồ bơi, nhà thi đấu, sân bóng chuyền… để tổ chức các hoạt động thể thao.
Đảm bảo vui tươi, an toàn
Là địa bàn có nhiều trường thuộc vùng ven (Q.6, Q.11 và huyện Bình Chánh) nhưng Cụm trại 4 luôn là nơi có nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa và nổi bật trong các mùa hội trại trước. Thầy Phạm Duy Phương, Trợ lý thanh niên Trường THPT Bình Phú, cho biết: Ở mỗi mùa hội trại, cụm đều trao cờ luân lưu cho đơn vị tổ chức trại vào năm tiếp theo. Việc làm này sẽ giúp cho đơn vị đăng cai tiếp theo chuẩn bị tốt về nhân lực, cơ sở vật chất, chương trình hoạt động nhằm đảm bảo cho một mùa hội trại vui tươi, ý nghĩa và an toàn với tất cả đại biểu tham gia. Qua đó các em học sinh cũng biết được sang năm mình sẽ tham dự hội trại tại đơn vị nào. Trong chương trình hội trại năm nay, ngoài khung chương trình đảm bảo đúng yêu cầu của Sở GD-ĐT TP.HCM, Cụm trại 4 sẽ tái hiện phút truyền thống ngày 9-1 gắn liền với các cuộc đấu tranh, bãi khóa của học sinh – sinh viên Sài Gòn – Gia Định những năm đầu kháng chiến. Chương trình cũng sẽ tái hiện nhân vật lịch sử huyền thoại Võ Nguyên Giáp với những chiến công lẫy lừng, mưu trí tinh anh cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bên cạnh đó, với lợi thế là cụm trại có nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học sáng tạo của học sinh, hội trại lần này sẽ trưng bày các sản phẩm mang nét độc đáo riêng của từng trường.
Về phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho trại sinh, thầy Phương cũng cho biết, do kế thừa được kinh nghiệm từ những lần tổ chức trước đây nên lãnh đạo các đơn vị trong cụm đã họp và đặt ra các tình huống có thể xảy ra để lên kế hoạch phòng tránh. “Ngoài việc phối hợp với các ban ngành chức năng, cụm còn tự trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, tập huấn cho trại sinh để khi xảy ra sự cố các em sẽ tự linh động giải quyết, không để tình trạng hỗn loạn xảy ra. Ngoài ban giám hiệu, mỗi đơn vị sẽ cắt cử một cán bộ y tế và 4 giáo viên hỗ trợ, giám sát nhằm đảm bảo an toàn cho trại sinh”, thầy Phương cho hay.
Riêng ở Cụm trại 3, tổ chức tại Trường THPT Hùng Vương, Ban tổ chức đã nhận được sự phối hợp của Công an quận, Quận đoàn và Trung tâm Y tế dự phòng Q.5 tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho hội trại. Bên cạnh đó, Trường THPT Hùng Vương cũng huy động thêm học sinh đóng vai trò là các quan sát viên để theo dõi, nắm rõ tình hình xung quanh khu vực trại, đảm bảo một mùa hội trại hào hứng, hấp dẫn, thu hút các trại sinh tham gia nhưng vẫn tuyệt đối an toàn.
Bài, ảnh: Linh Vy
| “Ngoài việc phối hợp với các ban ngành chức năng, cụm còn tự trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, tập huấn cho trại sinh để khi xảy ra sự cố các em sẽ tự linh động giải quyết, không để tình trạng hỗn loạn xảy ra. Ngoài ban giám hiệu, mỗi đơn vị sẽ cắt cử một cán bộ y tế và 4 giáo viên hỗ trợ, giám sát nhằm đảm bảo an toàn cho trại sinh”, thầy Phạm Duy Phương, Trợ lý thanh niên Trường THPT Bình Phú, cho hay. |


Bình luận (0)