Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Hôm nay, bắt đầu đợt I kỳ tuyển sinh đại học

Tạp Chí Giáo Dục

Tỉ lệ dự thi ở các trường tốp trên năm nay có xu hướng giảm. Điều này được một chuyên gia tuyển sinh của ĐH Kinh tế quốc dân phân tích, nguyên nhân là do các em nộp quá nhiều hồ sơ, đến phút cuối chỉ được chọn 1 trường và giải pháp an toàn là chọn những trường mức điểm chuẩn ở mức trung bình khá, từ 15 – 18 điểm.
Do được tập huấn tốt nên khâu giải quyết thủ tục cho thí sinh được các trường làm gọn trong buổi sáng 3/7. Nhưng đáng tiếc là dù quy chế tuyển sinh đã quy định rất rõ, báo chí cũng viết nhiều nhưng vẫn có hàng ngàn thí sinh gặp “trục trặc” về giấy tờ, khiến các em phải mất thời gian viết cam đoan để được dự thi.
Tại Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, ĐH Kiến trúc, ĐH Khoa học tự nhiên nhiều thí sinh bất ngờ khi phát hiện giấy báo thi của mình hoặc sai tên trường THPT, hoặc sai quê quán, hoặc sai ngày tháng năm sinh, rồi nhầm đối tượng ưu tiên, nhầm nơi thường trú. Tại ĐH Thương mại, có thí sinh còn đánh mất toàn bộ giấy tờ ở bến xe. Tại ĐH Thủy lợi, một số thí sinh cho biết, để quên giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT ở nhà, người nhà lại phải về quê lấy giấy tờ.
Đúng là “bỡ ngỡ như sĩ tử dự thi”, nhưng rất may là không có trường hợp thí sinh nào bị “lỡ thi” vì thủ tục, các giám thị đã được quán triệt tinh thần của Bộ GD&ĐT: phải tạo mọi điều kiện cho thí sinh dự thi, kể cả trường hợp các em không còn một giấy tờ tuỳ thân nào.
 
Tỉ lệ làm thủ tục dự thi từng trường cũng là vấn đề được thí sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Căn cứ vào chỉ tiêu và tỉ lệ dự thi, có thể biết được một cách tương đối tính chất cạnh tranh vào từng trường.
Tại ĐH Kiến trúc, ông Phạm Minh Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) cho biết, số hồ sơ đăng ký dự thi vào trường năm nay tăng 40%, dừng ở mức gần 9.000 hồ sơ; trong ngày làm thủ tục, đã có 6.410 thí sinh đến, đạt tỉ lệ trung bình cả hai khối A, V là 75,02%, trong đó khối A giảm một chút, còn khối V tăng khá mạnh. Một thành viên của HĐTS ĐH Khoa học tự nhiên cho hay, tỉ lệ thí sinh dự thi vào trường cũng chỉ đạt 70%. ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay dừng ở mức 67,7%, xấp xỉ năm trước. ĐH Giao thông vận tải giảm khoảng 5% thí sinh dự thi, đạt 66,48%. ĐH Thủy lợi đạt tỉ lệ 72,18%.
Bất ngờ là tỉ lệ dự thi ở các trường tốp trên năm nay có xu hướng giảm. Điều này được một chuyên gia tuyển sinh của ĐH Kinh tế quốc dân phân tích, nguyên nhân là do các em nộp quá nhiều hồ sơ, đến phút cuối chỉ được chọn 1 trường và giải pháp an toàn là chọn những trường mức điểm chuẩn ở mức trung bình khá, từ 15 – 18 điểm.
Được biết, số lượng hồ sơ ĐKDT vào khối A năm nay của ĐH Kinh tế quốc dân là 19.227, nhưng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi trong ngày 3/7 là 9.886 đạt 52%. Cũng ở trong bối cảnh thí sinh “kén” trường điểm chuẩn cao, ĐH Ngoại thương chỉ có 53,5% thí sinh đến làm thủ tục ở cơ sở I phía Bắc (cơ sở II phía Nam của trường cũng chỉ đạt tỉ lệ 59%). Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông số lượng thí sinh đến dự thi năm nay giảm khá mạnh, phía Bắc đạt 58%, phía Nam cao hơn đạt 72,6%. Tổng số thí sinh dự thi vào trường năm nay đạt 61,4%. ĐH Xây dựng có 8.874 thí sinh làm thủ tục, đạt 64,98%. Học viện Ngân hàng đạt tỉ lệ 53,28%. ĐH Mỏ địa chất đạt 72,5% trên tổng số 14.739 hồ sơ ĐKDT. ĐH Lâm nghiệp năm nay có tới 78% thí sinh đến làm thủ tục dự thi trên tổng số 11.000 hồ sơ ĐKDT…

Các trường CAND đều đạt tỉ lệ dự thi trên 90%
Như mọi năm, các trường CAND vẫn dẫn đầu về tỉ lệ thí sinh dự thi. PGS.TS Nguyễn Thiện Phú, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện CSND cho biết, Học viện đạt tỉ lệ 93,9% với 3.315 thí sinh dự thi.
ĐH Phòng cháy chữa cháy đạt tỉ lệ như sau: thi Công an, phía Bắc đạt 95%, phía Nam đạt 89,9%; thi dân sự, phía Bắc đạt 71% và phía Nam đạt 84%. Học viện ANND đạt tỉ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi 92,73%.
Tiến sĩ Đỗ Ngọc Cẩn, Hiệu trưởng ĐH PCCC cho biết, trong ngày làm thủ tục cũng có một số thí sinh gặp sai sót về giấy báo thi, nhưng đã được giám thị hướng dẫn nhanh gọn và 100% thí sinh đã được giải quyết mọi sơ suất về giấy tờ, đảm bảo quyền lợi cho các em.
Theo cand

Bình luận (0)