
12 năm triển khai chương trình tim mạch nhi BV Nhi đồng 1 đã cứu sống hơn 10.000 trẻ
Sáng 30-5, BV Nhi đồng 1 TP.HCM đã tổ chức tổng kết 12 năm triển khai Chương trình tim mạch nhi. Tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc BV Nhi đồng 1 cho biết, bệnh nhi bị tim bẩm sinh ngày một nhiều lên. Trăn trở trước những sinh mạng non nớt bị đe dọa vì các bệnh lý tim mạch, năm 2004, BV bắt đầu thực hiện phẫu thuật tim kín cho những trường hợp trẻ bị bệnh lý trên. Đến năm 2007, BV bắt đầu triển khai phẫu thuật tim hở. Năm 2009, BV áp dụng kỹ thuật thông tim can thiệp. Từ năm 2010 BV triển khai phẫu thuật tim sơ sinh.
Đặc biệt, đến nay, BV đã áp dụng những kỹ thuật hiện đại trong phẫu thuật tim mạch nhi như siêu âm tiền sản, can thiệp điện sinh lý, ECMO cho trẻ sơ sinh, MRI tim mạch… BS Hùng nhấn mạnh: “Đặc điểm bệnh nhi tim bẩm sinh tại BV thường là 70% bệnh nhân nặng và phức tạp. Có tới 70% bệnh nhân dưới 12 tháng tuổi, 40% dưới 3 tháng tuổi. Tuy nhiên, với sự nỗ lực từ đội ngũ y, BS dày dạn chuyên môn đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật thành công, cứu sống nhiều bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch”.
Theo số liệu thống kê, từ năm 2007 đến nay, số lượng bệnh nhi tim bẩm sinh nhập viện tăng dần qua các năm. Cao nhất là năm 2011 với 3.000 bệnh nhi. Từ năm 2015 đến nay, dao động hơn 2.000 trường hợp/năm. Từ năm 2004 đến 2018, BV đã phẫu thuật tim cho hơn 4.800 ca; giai đoạn 2009-2018 các BS đã thực hiện thông tim cho hơn 6.000 ca; điện sinh lý từ tháng 4-2019 đến nay là 13 ca. Ngoài ra, BV còn làm nhiều ca khó như tứ chứng fallot, thông lỗ van 3 lá, hoán vị đại động mạch, tim 3 buồng nhĩ, tim 1 thất, kênh nhĩ thất… Trung bình mỗi ngày BV thực hiện 2-3 ca phẫu thuật tim, 5 ca thông tim, trong đó có 70% bệnh nhi nặng phải mổ cấp cứu.
Sau những thành quả của 12 năm thực hiện Chương trình tim mạch nhi, trong giai đoạn 2019-2021, BV Nhi đồng 1 sẽ thành lập Khoa Phẫu thuật tim mạch, tiếp tục phát triển các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu. Bên cạnh đó, xây dựng Trung tâm Huấn luyện mô phỏng, nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học.
D.Thương

Bình luận (0)