Hướng nghiệp - Tuyển sinh

Hơn 10 ngàn học sinh được tư vấn nghề nghiệp tại Ngày hội “Cùng bạn quyết định tương lai” 2026

Tạp Chí Giáo Dục

Khối ngành khoa học xã hội có bị AI thay thế, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô luôn có nhiều thí sinh đăng ký liệu cơ hội việc làm sắp tới có cạnh tranh khốc liệt không?… Mối quan tâm của thí sinh trước ngưỡng cửa ĐH năm nay tập trung sâu, chi tiết vào các ngành nghề.

Ngày 18-1, Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM và Kênh Tuyển sinh hướng nghiệp tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2026 chủ đề “Cùng bạn quyết định tương lai” thu hút hơn 10.000 học sinh THPT của TP.HCM và nhiều tỉnh lân cận tham dự.

Ông Nguyễn Thanh Tú (Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM) nhận lẵng hoa chúc mừng ngày hội từ ông Phạm Phương Bình (Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Nghề nghiệp và ĐH, Sở GD-ĐT TP.HCM)

Ngày hội quy tụ hơn 80 gian tư vấn của gần 50 đơn vị giáo dục gồm các trường ĐH, CĐ, du học… đem đến thông tin chi tiết, toàn cảnh về các phương thức tuyển sinh năm 2026 để thí sinh có cơ sở lựa chọn.

Cùng ngành và xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Thanh Tú (Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM) nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ bởi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, người học cần hội đủ kỹ năng để trở thành công dân toàn cầu, mở rộng cơ hội hội nhập vào thị trường lao động khu vực và thế giới. Và để bắt kịp cuộc cách mạng này, ngành giáo dục nước ta cũng đang trong tiến trình xây dựng trường học thông minh, lớp học thông minh mang đến điều kiện học tập tiên tiến, hiện đại.

Là đơn vị có thâm niên và thế mạnh trong việc tổ chức những hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho học sinh TP.HCM cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước, Tạp chí Giáo dục TP.HCM thời gian qua cũng đã không ngừng nỗ lực chuyển đổi số để tăng hiệu quả tổ chức, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người học.

Ông Nguyễn Thanh Tú (Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM) phát biểu tại ngày hội

Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh “Cùng bạn quyết định tương lai” năm nay với sự tham gia tư vấn trực tiếp bởi các chuyên gia, đại diện các trường ĐH, CĐ… tiếp tục mang đến bức tranh toàn cảnh về tuyển sinh ĐH, CĐ; về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026; đồng thời, cập nhật những điều chỉnh mới nhất trong phương thức xét tuyển vào các trường để thí sinh có cơ sở lựa chọn.

“Chúng tôi hiểu rằng, mỗi lựa chọn ngành, trường của các em đều gắn liền với hành trình nghề nghiệp quan trọng trong tương lai. Đó cũng là động lực để Tạp chí Giáo dục TP.HCM không ngừng đổi mới cách thức tổ chức, đổi mới nội dung… từ đó, góp phần cùng ngành và xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục” – Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Tú nói.

Phía đơn vị đồng tổ chức, TS. Quách Thanh Hải (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM) tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ càng của ban tổ chức, ban tư vấn dày kinh nghiệm, chương trình đem đến nhiều thông tin thiết thực cho người học; nêu bật được vai trò của các trường ĐH trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Thời gian tới, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM sẵn sàng cùng Tạp chí Giáo dục TP.HCM tiếp tục tổ chức nhiều chương trình tư vấn hơn nữa để lan tỏa thông tin, trở thành “kênh” tin cậy của người học.

TS. Quách Thanh Hải (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM) phát biểu

Chọn ngành nghề hướng đến cơ hội trở thành công dân toàn cầu

Trong phần tư vấn, thí sinh đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những thay đổi trong kỳ tuyển sinh năm 2026, ngành nghề mới, đặc biệt là cơ hội việc làm trong bối cảnh thị trường lao động hội nhập quốc tế.

Giải đáp băn khoăn của thí sinh, TS. Nguyễn Đức Nghĩa (nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) đã nhấn mạnh những thông tin quan trọng dự kiến áp dụng trong kỳ tuyển sinh 2026 để thí sinh có sự chuẩn bị. Theo đó, quy trình tuyển sinh năm 2026 sẽ tương tự năm 2025, bao gồm: Giai đoạn đăng ký xét tuyển trên hệ thống (từ ngày 2-7 đến 14-7, thí sinh chỉ đăng ký mã ngành, mã trường, không đăng ký phương thức xét tuyển), thí sinh nộp lệ phí xét tuyển, các trường ĐH xét tuyển thí sinh trên hệ thống, thí sinh xác nhận nhập học.

TS. Nghĩa cho biết, dự kiến năm 2026, thí sinh sẽ chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng thay vì không giới hạn như năm trước. Đặc biệt, TS. Nghĩa lưu ý, trong giai đoạn đăng ký xét tuyển, Bộ GD-ĐT ngoài công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với khối ngành đặc thù (sức khỏe, sư phạm, luật) thì còn gián tiếp công bố ngưỡng xét tuyển đối với nhóm ngành thiết kế vi mạch, bán dẫn (theo chuẩn chương trình được công tbố trước đó). Ngoài ra, TS. Nghĩa cũng cho hay, dự kiến năm 2026, các trường ĐH cũng chỉ được xét tuyển tối đa 5 phương thức.

Ông Nguyễn Thanh Tú (Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM) cùng ông Phạm Phương Bình (Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Nghề nghiệp và ĐH, Sở GD-ĐT TP.HCM) tặng hoa cho ban tư vấn

Tiếp đó, TS. Nguyễn Quốc Chính (Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM) thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực vào ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay. Cụ thể, kỳ thi cơ bản được giữ ổn định như năm 2025; các thí sinh chỉ cần ôn tập, chuẩn bị kiến thức, vững tâm lý đi thi.

Dự kiến đợt 1 sẽ thi vào ngày 5-4, đợt 2 sẽ thi vào ngày 24-5. Thí sinh sẽ làm bài thi 120 câu trắc nghiệm trong 150 phút, có kết quả thi sau 1 tuần, được thông báo thông qua giấy chứng nhận kết quả thi điện tử. Địa điểm thi trải dài khắp các tỉnh thành từ Huế đến Cà Mau. Kết quả thi tiếp tục được nhiều trường ĐH, CĐ trên cả nước sử dụng xét tuyển.

Dưới góc độ nhân lực và thị trường lao động, ông Trần Anh Tuấn (Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM) chia sẻ, thị trường lao động đang tái cấu trúc, thí sinh chú ý chọn ngành nghề, bậc học và trường phù hợp với năng lực, sở thích. Cùng với đó, các em cần nỗ lực quyết liệt trong học tập để đạt kết quả tốt, có khả năng trở thành công dân toàn cầu.

Theo ông Tuấn, năng lực thích ứng, học tập suốt đời; năng lực số, tư duy số và kỹ năng mềm là 3 nhóm tiêu chí học sinh cần chuẩn bị để theo đuổi ngành nghề trong thời đại hiện nay.

Đông đảo học sinh đến nghe tư vấn
Học sinh đặt câu hỏi tại ngày hội

Trước câu hỏi của học sinh liên quan đến việc khối ngành khoa học xã hội có bị AI thay thế trong tương lai không, ông Tuấn cho hay, hầu như các lĩnh vực hiện nay đều chịu sự tác động của AI. Đơn cử, những ngành có tính lặp đi lặp lại… có thể bị AI thay thế rất rõ. Tuy nhiên, những ngành liên quan đến “con người” thì trí tuệ nhân tạo có mức tác động thấp hơn, thí sinh không nên quá lo âu.

Dù áp lực bởi AI là có thật song ông Tuấn vẫn khuyến khích người học chú trọng nhiều vào việc nâng cao năng lực, phát triển chuyên môn vững và hướng đến tính hiệu quả cao trong công việc. Đáp ứng được những tiêu chí này thì cơ hội việc làm sẽ rộng mở.

ThS. Phạm Doãn Nguyên (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen) thì cho rằng, việc lựa chọn ngành nghề hiện nay tưởng dễ nhưng… không dễ. Dù có nhiều công cụ lựa chọn nhưng không tránh khỏi tình trạng học sinh chọn sai ngành nghề dẫn đến bỏ dở giữa chừng.

ThS. Nguyên lưu ý, không phải ngành nào cũng phù hợp nên các em cần tìm hiểu về môi trường học tập, đội ngũ giảng dạy, học bổng… Thí sinh không nên chỉ chọn ngành để có việc làm hiện tại mà cần chọn ngành nghề cho tương lai; không chỉ chọn ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực trong nước mà còn nên chọn ngành có tầm nhìn đáp ứng nhu cầu nhân lực toàn cầu.

“Tại Trường ĐH Hoa Sen, các ngành đào tạo đều có tính liên ngành, xuyên ngành nhưng cá nhân hóa, chuyên sâu; hệ sinh thái đào tạo, trường học trong doanh nghiệp, hệ sinh thái doanh nghiệp rộng mở, các đồ án tốt nghiệp, sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên có cơ hội được khởi nghiệp… Năm 2026, trường tuyển sinh 33 ngành với 47 chương trình đào tạo chính quy… với đa phương thức xét tuyển” – ThS. Nguyên thông tin.

TS. Trần Mạnh Thành (Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt) trả lời câu hỏi của thí sinh

Đối với xét tuyển CĐ, TS. Trần Mạnh Thành (Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt) lưu ý, đây là năm thứ 2 các trường CĐ “gia nhập” hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT cùng với các trường ĐH. Thí sinh đăng ký xét tuyển cần lưu ý đặc biệt điều này để đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao nhất.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều thắc mắc của thí sinh còn được giải đáp cặn kẽ bởi ban từ vấn đến từ các trường ĐH, CĐ. Cụ thể như: Học viện Hàng không Việt Nam; Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM; Trường ĐH Luật TP.HCM; Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM; Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM; Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trường ĐH Việt Đức; Trường ĐH Văn Hiến; Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trường ĐH Mở TP.HCM; Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; Trường CĐ Nghề TP.HCM; Trường CĐ Kinh tế TP.HCM; Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM; Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại…

Sau ngày hội “Cùng bạn quyết định tương lai” 2026, chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp Kênh Tuyển sinh hướng nghiệp sẽ tiếp tục được thực hiện tại các tỉnh thành như: TP.HCM, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau.

Học sinh tìm hiểu thông tin tại trực tiếp gian hàng các trường ĐH, CĐ

Mê Tâm

Bình luận (0)