Sự kiện giáo dụcTin tức

Hơn 100 báo cáo, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên trẻ đóng góp vào khoa học và thực tiễn

Tạp Chí Giáo Dục

Trên 100 bài báo cáo, nghiên cứu khoa học của hơn 350 sinh viên, học viên sau ĐH, giảng viên trẻ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã góp mặt vào hội nghị khoa học tuổi trẻ trong lần tổ chức đầu tiên.


Ban giám hiệu nhà trường cùng các đại biểu, khách mời tham gia hội nghị chụp hình lưu niệm

Hội nghị khoa học tuổi trẻ ở Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng được tổ chức lần đầu tiên năm nay có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp và đại diện các bệnh viện tại TP.HCM cùng các tỉnh lân cận như: Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Nhi đồng, Bệnh viện Trưng Vương, Viện Pasteur TP.HCM, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai)…

Tại đây, các nghiên cứu viên, học viên sau ĐH, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ của trường đã giao lưu, trao đổi học thuật, công bố kết quả nghiên cứu… liên quan đến nhiều lĩnh vực như khoa học sức khỏe, giáo dục, xã hội, công nghệ thông tin, kinh doanh, quản lý…

Trong đó, lĩnh vực khoa học sức khỏe có nhiều đề tài nghiên cứu đáng chú ý như: Ứng dụng các phương pháp kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị; nghiên cứu thuốc từ nguyên liệu dược liệu; Thực trạng và giải pháp giúp sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả; nâng cao thực hành điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh tại bệnh viện; tiếp cận các kỹ thuật xét nghiệm hiện đại; phục hồi chức năng trong xu hướng hiện đại.


Báo cáo viên trình bày về các nghiên cứu tại hội nghị

Ở các lĩnh vực khác cũng có một số đề tài được đánh giá cao về tính thời sự, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng trong thực tiễn như: Công nghệ 4.0 và ứng dụng trong kinh tế quản lý, hành vi mua bán của người tiêu dùng thời đại mới; Kinh tế xanh trong thời kỳ chuyển đổi số; Giảng dạy, nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa…

PGS.TS. Lê Khắc Cường (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng) nhận định, tuy lần đầu tổ chức nhưng hội nghị đã thu hút và thể hiện nhu cầu nghiên cứu cao của đông đảo người học tại trường. Đây là tín hiệu và nền tảng tốt để trường tăng cường chú trọng, phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Theo ông Cường, thành tựu về số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học, đặc biệt là những công trình được đăng trên các tạp chí có uy tín trong nước lẫn thế giới chính là minh chứng thiết thực nhất cho năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên.

Thục Trân

 

 

Bình luận (0)