Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực vào ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 vừa diễn ra có tới hơn 98% thí sinh tham dự (tức trên 133 ngàn em) để “tranh suất” xét tuyển vào ĐH. Với kết quả thi này, các em có trên tay tấm vé để lựa chọn xét tuyển vào hơn 100 trường ĐH, CĐ trên toàn quốc.

Trước đó, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội cũng vừa đón hơn 16 ngàn thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ cũng rất cao (98,5%). Hằng năm, đây là hai kỳ thi đánh giá năng lực lớn của cả nước, thu hút đông đảo thí sinh và được nhiều trường ĐH, CĐ sử dụng để tuyển sinh. Đối với đổi mới tuyển sinh năm nay, kết quả thi này cũng tiếp tục được sử dụng làm một trong các phương thức xét tuyển chủ đạo.
ĐH Quốc gia TP.HCM: Thí sinh thi đông kỷ lục
Ngày 5-4, cả nước có 133.489 thí sinh đã tham dự đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026; đạt tỷ lệ ấn tượng 98,33%. Kỳ thi được tổ chức đồng loạt tại 57 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố trên cả nước (theo đơn vị hành chính sau sáp nhập). Cụ thể gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.
ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, công tác tổ chức kỳ thi được triển khai đồng bộ, chặt chẽ ở tất cả các công đoạn. Từ in sao, bảo mật và vận chuyển đề thi đến các điểm thi đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, có sự phối hợp của các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối. Tại các điểm thi, công tác coi thi được tổ chức đúng quy chế; đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát và lực lượng hỗ trợ được tập huấn đầy đủ, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc; góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan và đúng quy định.
| ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, sau 8 năm triển khai (2018-2025), kỳ thi đánh giá năng lực đã khẳng định vị thế là một phương thức tuyển sinh tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh không chỉ trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM mà còn tại nhiều cơ sở giáo dục ĐH trên cả nước. |
Cấu trúc và nội dung bài thi đánh giá năng lực năm nay được xây dựng trên cơ sở đề thi đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh làm bài trong 150 phút với 120 câu hỏi trắc nghiệm, gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ 60 câu (tiếng Việt và tiếng Anh); toán học 30 câu; tư duy khoa học 30 câu. Cấu trúc này hướng đến đánh giá các năng lực cốt lõi như tư duy logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học. Qua đó, đánh giá toàn diện năng lực học tập ở bậc ĐH của thí sinh, đồng thời bảo đảm tính công bằng và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ĐH.
Thí sinh Nguyễn Ngọc Bảo Uyên (Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Lâm Đồng) dự thi tại điểm thi Trường ĐH Quốc tế nhận xét, đề thi năm nay khá khó đối với bản thân em, tuy nhiên, em đã nỗ lực hoàn thành gần như hầu hết các phần thi. Theo Uyên, hai phần em làm tốt nhất là toán và logic – phân tích số liệu, dù đây cũng là những nội dung khiến em phải dành nhiều thời gian suy nghĩ nhất. ĐH Quốc gia TP.HCM cho hay, kết quả thi đợt 1 này dự kiến được công bố vào ngày 17-4 tới. Ngay sau đó, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi đợt 2 (từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4). Đợt 2 kỳ thi được tổ chức vào ngày 24-5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế; Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6-6.

ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, sau 8 năm triển khai (2018-2025), kỳ thi đã khẳng định vị thế là một phương thức tuyển sinh tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh không chỉ trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM mà còn tại nhiều cơ sở giáo dục ĐH trên cả nước. Năm 2025, kỳ thi thu hút khoảng 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh, thành phố. Phổ điểm ổn định, khả năng phân hóa tốt tiếp tục là những yếu tố củng cố độ tin cậy và giá trị của bài thi. Đồng thời, có 111 cơ sở giáo dục ĐH sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển. Riêng trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, phương thức này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.
ĐH Quốc gia Hà Nội: Tỷ lệ dự thi gần đạt tuyệt đối
Trước đó, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã tổ chức đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực học sinh phổ thông; thu hút hơn 16 ngàn thí sinh tham dự (đạt tỷ lệ 98,5%). So với ĐH Quốc gia TP.HCM thì kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội được “chia nhỏ” ra thành nhiều đợt hơn nên thí sinh thi trong mỗi đợt cũng ít hơn. Đợt thi đầu tiên này đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các điểm thi vận hành ổn định, thí sinh chấp hành tốt các quy định của kỳ thi. Hội đồng thi đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Thống kê sơ bộ cho thấy, mức điểm cao nhất trong đợt thi là 127; điểm thấp nhất là 22. Trong toàn bộ kỳ thi, ĐH này ghi nhận 2 trường hợp thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi.
ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, kết quả ban đầu cho thấy bài thi đánh giá năng lực tiếp tục thể hiện tính phân loại tốt, độ tin cậy cao và khả năng đánh giá năng lực tổng hợp của thí sinh. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ sở giáo dục ĐH sử dụng kết quả kỳ thi trong quá trình tuyển sinh, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào. Được biết, hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục ĐH đã sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội để xét tuyển. Thời gian tới, ĐH này cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, nâng cao chất lượng kỳ thi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thí sinh phát huy tốt nhất năng lực của mình ở các đợt thi tiếp theo.
M.Tâm

Bình luận (0)