Đó là số liệu đưa ra tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 khối giáo dục chuyên nghiệp (GDCN). Tại đây, đại diện các sở GD-ĐT và cơ sở GDCN kiến nghị cần nhanh chóng thống nhất cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp (GDNN).
Theo báo cáo, công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) gặp nhiều khó khăn, nhiều cơ sở tuyển không đủ chỉ tiêu. Kết thúc năm học 2015-2016, cả nước có 482 cơ sở đào tạo TCCN với quy mô là 346.580 HS, giảm gần 60.000 HS so với năm học trước.
Công tác phân luồng HS sau THCS tại các cơ sở GDNN chưa được chú trọng đúng mức. Thiếu các chính sách, cơ chế và sự phối hợp tốt giữa các cơ quan quản lý Nhà nước ở TW và địa phương để khuyến khích người học tốt nghiệp THCS vào học các cơ sở GDNN.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định: “Bộ GD-ĐT luôn khẳng định GDCN là một cấp học quan trọng, dù có thay đổi về cơ cấu, tổ chức. Do vậy, hệ thống này cần tiếp tục cập nhật chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với hội nhập quốc tế, cụ thể như cập nhật các chương trình theo hướng tiếp cận năng lực…”.
Trước đó, ngày 25-7, Bộ GD-ĐT cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 khối GD tiểu học, trung học và GDTX. Theo đó, năm học vừa qua các cơ sở GD đã triển khai tốt các phong trào thi đua, phát huy những sáng kiến, vai trò chủ động, sáng tạo của giáo viên và HS. Công tác quản lý GD, chỉ đạo và tổ chức được đổi mới theo hướng tăng cường phân cấp và tăng quyền tự chủ động, ứng dụng CNTT tạo ra hiệu quả và kết nối mở rộng…
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đánh giá cao việc đổi mới các hoạt động trong toàn ngành, góp phần nâng cao chất lượng GD để chuẩn bị cho việc triển khai thành công chương trình GD phổ thông mới. Ngoài ra, ông Hiển cũng khuyến khích sự linh hoạt, chủ động sáng tạo và tăng cường tự chủ của các địa phương, các trường học và giáo viên trong việc triển khai nhiều hoạt động GD…
Hà Xuyên

Bình luận (0)