![]() |
| Các thầy cô Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức tham gia Ngày hội nữ công nhân do Liên đoàn Lao động TP tổ chức vào 3-5-2016 |
Tại buổi lễ tổng kết hoạt động năm 2016, tổ chức sáng 7-1, ông Nguyễn Văn Khải (Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM), cho biết năm 2016, trên địa bàn TP đã xảy ra 53 vụ tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể với 18.706 người tham gia. Theo ông Khải, nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động chưa thực hiện đúng thỏa thuận với người lao động, vi phạm pháp luật lao động, nhất là tình trạng nợ lương, không thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng, không công khai lương, thưởng Tết, nợ bảo hiểm xã hội… Trong năm, ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn đã tiếp nhận 427 đơn thư khiếu nại, tố cáo (giảm 31% so với năm 2015), giải quyết và tham gia giải quyết thành 423 đơn giúp cho 9 người được trở lại làm việc, 764 người được giải quyết các chế độ với tổng số tiền là 3,45 tỷ đồng.
Quỹ Trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) đã hỗ trợ cho công nhân lao động có thêm điều kiện để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trong năm 2016, quỹ này đã hỗ trợ 306.219 lượt công nhân-viên chức-lao động vay vốn với tổng số tiền hơn 4.851 tỷ đồng (riêng địa bàn TP có 160.394 lượt người được vay với tổng số tiền hơn 2.793 tỷ đồng)… Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần lá lành đùm lá rách, công nhân-viên chức-lao động TP tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương, Vì tuyến đầu Tổ quốc”, đóng góp kinh phí xây dựng khu tưởng niệm “Nghĩa sĩ Hoàng Sa”.
Từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, Liên đoàn Lao động TP sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thời cơ, thách thức và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn khi Việt Nam phê chuẩn thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập khu vực và quốc tế. Giải pháp chủ yếu là: Tập trung công tác chăm lo Tết cho công nhân-viên chức-lao động; giám sát việc trả lương, trả thưởng và thời gian nghỉ Tết. Đồng thời tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân ngoài TP không có điều kiện về quê đón Tết; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân, lao động ở những doanh nghiệp có chủ bỏ trốn…
Đặc biệt, Liên đoàn Lao động TP cũng cam kết tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án 404 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục tại KCN, KCX đến năm 2020”. Quan tâm tiêu chí xét đoàn viên, công nhân, lao động được gửi con tại các nhà trẻ, mẫu giáo tại các KCX, KCN trên địa bàn TP.
T.An


Bình luận (0)