Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Hơn 81 ngàn người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội

Tạp Chí Giáo Dục

Chiu 31-10, S LĐ-TB&XH TP.HCM phi hp vi nhiu s ban ngành t chc Hi ngh Đi thoi gia lãnh đo TP và ngưi cao tui (NCT) v chính sách, chế đ ca Nhà nưc và TP dành cho NCT, gii đáp nhng khó khăn vưng mc khi thc hin các chế đ dành cho NCT năm 2018.

NCT nêu ý kiến ti bui đi thoi

Được biết, tổng số NCT TP năm 2018 là trên 552 ngàn người, chiếm 6,6% dân số. Ngoài hội NCT ở 24 quận, huyện, toàn TP còn có 322 hội NCT ở phường, xã, thị trấn, 2.070 chi hội và 21.871 tổ hội…

Theo ông Trần Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP, công tác chăm sóc NCT luôn được TP quan tâm và đẩy mạnh với nhiều chính sách mang tính nhân văn đã được triển khai.

Cụ thể, TP có gần 300 quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của NCT; hơn 81 ngàn NCT được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Luật NCT; gần 65 ngàn NCT từ 70 tuổi trở lên được tổ chức chúc thọ, mừng thọ theo quy định; 19 trung tâm bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập của TP đang chăm sóc, nuôi dưỡng cho gần 2.000 NCT. Hàng năm, số NCT được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm là 122 ngàn người, hơn 2 triệu lượt NCT có thẻ BHYT…

Cũng tại buổi đối thoại, ông Trần Lập (Hội NCT Q.8) nêu ý kiến: “Làm sao để NCT được tạo điều kiện hơn trong khám chữa bệnh, không phải chờ đợi và chen chúc quá lâu tại các bệnh viện. So với điều kiện kinh tế hiện nay, liệu mức trợ cấp 380 ngàn đồng/ tháng của TP dành cho NCT có đáp ứng được đời sống tối thiểu cho họ”.

Ông Phạm Phương Phúc (Hội NCT Q.11) lại cho rằng, quy định NCT 80 tuổi (không có lương hưu, định mức) mới được hưởng chính sách bảo trợ xã hội như hiện nay là không còn phù hợp. TP nên nghiên cứu để hạ xuống còn 75 tuổi, đồng thời không có sự phân biệt NCT có hay không các chế độ đãi ngộ khác. Bên cạnh đó, cần có chế độ chính sách dành riêng cho những NCT trên 60 tuổi cô đơn, neo đơn, không nơi nương tựa… Đặc biệt, khi NCT có quyết định được hưởng chính sách thì cần được cấp luôn thẻ BHYT để thuận tiện trong quá trình khám chữa bệnh thay vì phải chờ đợi 2 tháng sau mới được cấp thẻ BHYT như hiện nay.

Đại diện Hội NCT Q.Bình Tân bức xúc: “Dù NCT được miễn vé xe buýt nhưng cách ứng xử đối với NCT tại một số tuyến xe buýt rất tệ. Đề nghị Sở GTVT TP có sự chỉ đạo, xem xét lại”.

Từ ý kiến của các đại diện NCT, ông Trương Anh Tài (Sở Y tế TP.HCM) cho biết, Sở Y tế sẽ nghiên cứu và tham mưu với UBND TP trong việc cấp thẻ BHYT kịp thời cho NCT hưởng chế độ.

Bà Lê Thị Ngọc Hoa (Sở Nội vụ TP) cũng cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị với Bộ Nội vụ để cán bộ Hội NCT được hưởng các chế độ thù lao, không phân biệt cán bộ nghỉ hưu.

Còn đại diện Sở GTVT TP cho hay sẽ có văn bản chỉ đạo các đơn vị vận tải cải thiện chế độ phục vụ, nhất là đối với NCT.

Yến Hoa

 

Bình luận (0)