Sự kiện giáo dụcTin tức

Hỗn loạn thị trường làm đẹp

Tạp Chí Giáo Dục

Mt trưng hp b biến chng sau phu thut nâng mũi

Tại TP.HCM vừa có thêm một trường hợp bị ngưng tim, ngưng thở, tính mạng nguy kịch nghi do sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc mê, chuẩn bị phẫu thuật sửa mũi tại thẩm mỹ viện trên địa bàn Q.2, TP.HCM.

Nạn nhân là chị N.T.D (28 tuổi) vừa được tiêm thuốc mê để chuẩn bị phẫu thuật sửa mũi tại Viện Thẩm mỹ V.V (P.Thảo Điền, Q.2). Hiện chị D. đang được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy với tiên lượng xấu.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM – cho biết, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp cùng Phòng Y tế Q.2 đến viện thẩm mỹ trên thực hiện niêm phong hồ sơ bệnh án để tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở thẩm mỹ Dr.Ngo Kieu Khanh – Dermatologist (số 344 Cao Thắng, P.12, Q.10). Đây là địa chỉ làm đẹp thu hút rất đông khách hàng với các thủ thuật thẩm mỹ: Tiêm chất làm đầy, trị sẹo, căng da, nâng cơ, xóa nhăn, trẻ hóa vùng da mặt… Quá trình kiểm tra, lực lượng thanh tra phát hiện bà Ngô Kiều Khanh và ông Bùi Hải Nguyên đang tư vấn các dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có chứng chỉ hành nghề và chưa có giấy phép hoạt động. Không chỉ vậy, trên mạng xã hội facebook, những người này tự xưng là “đôi tay vàng trong tạo hình không phẫu thuật”, được đào tạo bài bản, có đủ giấy phép hoạt động. Sau khi bị ngành chức năng xử phạt và kiểm soát, cơ sở thẩm mỹ Dr.Ngo Kieu Khanh đã xóa trang facebook cũ và thay thế bằng một trang mới nhưng vẫn quảng cáo với những lời có cánh, cam kết hiệu quả…

Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cơ sở của bà Ngô Kiều Khanh chỉ là một trong nhiều cơ sở thẩm mỹ “chui”, với những người tự xưng là “BS làm đẹp” bất chấp quy định của pháp luật. Hầu hết các cơ sở đều liên kết các BS mổ “dạo”, mổ “chui”. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, họ tìm cách che giấu chứng cớ, phủ nhận hành vi vi phạm, không tiết lộ thông tin về các BS “hợp tác chui”.

Về tình trạng “loạn” các cơ sở làm đẹp hiện nay, BS Lê Hành – Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM, giáo sư Bộ môn phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM – cho rằng: “Chính nhóm hành nghề không có giấy phép, nhưng lại được quảng cáo rầm rộ trên mạng đã gây ra nhiều biến chứng y khoa. Nếu chúng ta không kiểm soát được quảng cáo thì thị trường sẽ rất hỗn loạn. Nhiều người không học hành cũng trở thành BS, hoặc chỉ là BS mới ra trường, đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng quảng cáo thành BS 25 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp ĐH Hàn Quốc… Điều này thực sự nguy hiểm”.

Tin, ảnh: H.Thương

 

Bình luận (0)