Y tế - Văn hóaDinh dưỡng học đường

Hỏng da vì bôi nước hoa lên mặt

Tạp Chí Giáo Dục

Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, tia tử ngoại làm biến đổi thành phần hóa học của nước hoa, gây nên ngứa ngáy, phồng rộp và đau rát.
Chị Nguyễn Thu Hồng (34 tuổi, Hà Nội) nghe nói nước hoa thoa lên mặt làm cho sáng da và nhẵn nên thường làm như vậy. Sáng đó chị bôi nước hoa lên mặt rồi đi làm, gần trưa da bắt đầu ửng đỏ và nóng rát, sau đó mặt sưng, sần nhiều nốt, ngứa ngáy khó chịu. Chị đi khám da liễu, bác sĩ kết luận dị ứng nước hoa gây viêm da. Cũng may chị đến viện sớm, chữa trị kịp thời nên vài ngày bôi thuốc bệnh đã đỡ nhiều.

Lời bàn: Nước hoa có độ cồn nhẹ, bôi trực tiếp lên mặt sẽ làm tăng nhanh độ lão hóa của da, làm mất độ mịn màng, sự nhẵn bóng và tính đàn hồi của da. Đặc biệt, không nên bôi trực tiếp nước hoa lên da khi ra trời nắng. Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, tia tử ngoại làm biến đổi thành phần hóa học của nước hoa, gây nên ngứa ngáy, phồng rộp và đau rát.

Theo Bee

 

Bình luận (0)