Ngày 4-3, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đã có buổi làm việc với Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Nhật Bản Tarumi Hidie nhằm thúc đẩy trao đổi và đàm phán để đi đến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác song phương về lao động kỹ năng đặc định (lao động kỹ năng có tay nghề) giữa 2 nước. Tại buổi làm việc, ông Tarumi cho biết đi kèm với Bản ghi nhớ sẽ có phụ lục kèm theo, trong đó quy định cụ thể các tiêu chuẩn rõ ràng và nghiêm ngặt đối với các cơ quan tiếp nhận của Nhật Bản. Chỉ những cơ quan tiếp nhận nào thỏa mãn các điều kiện của phụ lục Bản ghi nhớ mới được tiếp nhận lao động nước ngoài. “Với các lao động kỹ năng, phía Nhật Bản sẽ có những liên kết với các ngân hàng mở tài khoản cá nhân cho người lao động để chuyển tiền lương và các khoản liên quan. Cùng với đó, thúc đẩy hoạt động giao lưu giữa lao động Việt Nam và người dân Nhật Bản, tạo các điều kiện thuận lợi cho người lao động được học tập và làm quen, sinh sống tại Nhật Bản. Trong thời gian người lao động cư trú và làm việc tại Nhật Bản, nếu xảy ra vấn đề khó khăn, Chính phủ Nhật Bản sẽ có tư vấn bằng tiếng Việt kịp thời cho người lao động”, ông Tarumi nói.
Được biết, với chương trình hợp tác về lao động kỹ năng đặc định, Nhật Bản xác định có 9 đối tác, trong đó Việt Nam là đối tác quan trọng. Dự kiến, hai bên sẽ đàm phán và đi đến thống nhất nội dung của dự thảo, tiến tới ký kết Bản ghi nhớ. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho rằng chương trình hợp tác trong lĩnh vực thực tập sinh kỹ năng thời gian qua được hai bên triển khai rất tốt và mong muốn chương trình hợp tác về lao động kỹ năng đặc định cũng sẽ được triển khai tốt như vậy.
T.Tri

Bình luận (0)