Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Hướng đến siêu đô thị quốc tế: TP.HCM “mở khóa” các nguồn lực mới, tận dụng tối đa lợi thế

Tạp Chí Giáo Dục

Đ tr thành “siêu đô th quc tế”, TP.HCM s ch đng kiến to môi trưng th chế bt phá, “m khóa” các ngun lc mi và nâng cao năng lc cnh tranh. Đng thi, TP s đnh hình li lãnh th da trên chiến lưc các vùng, hành lang và tr ct phát trin đ tn dng ti đa li thế tng khu vc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại biểu chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và quốc tế trong khuôn khổ Diễn đàn “TP.HCM – hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”

Ni lc + đi tác quc tế = phát trin

Tại Diễn đàn “TP.HCM – hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang – cho biết, TP.HCM sau sáp nhập đang bước vào một giai đoạn phát triển với tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn lao, trở thành một đô thị có tầm vóc quốc tế hiện đại, năng động, đáng sống và có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Với quy mô dân số hơn 14 triệu người, đóng góp gần 25% GDP của cả nước, TP tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về thương mại, tài chính, công nghiệp, giáo dục, y tế và giao thương quốc tế, mang theo sứ mệnh tiên phong vì cả nước, cùng cả nước.

“Tuy nhiên, tầm vóc đô thị quốc tế không chỉ đến từ quy mô dân số hay sự đóng góp về kinh tế mà còn ở chất lượng tăng trưởng, mức độ kết nối năng lực quản trị, sức cạnh tranh quốc tế và khả năng tạo ra một môi trường sống, làm việc sáng tạo và đẳng cấp”, ông Quang nhấn mạnh.

Theo ông Quang, TP đang tái cấu trúc không gian phát triển, định hình chiến lược phát triển mới với tư duy đa phần tích hợp kết nối, định hình chiến lược phát triển mới theo mô hình “3 vùng – 1 đặc khu – 3 hành lang – 5 trụ cột”.

“Bên cạnh việc TP.HCM phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong phát huy nội lực, việc mở rộng hợp tác thu hút chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi một đô thị tầm quốc tế cần dựa trên mạng lưới đối tác sâu rộng, tri thức toàn cầu và sự kết nối của cộng đồng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”, ông Quang bày tỏ.

Để thực hiện những mục tiêu, trụ cột phát triển TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 5 nội dung quan trọng cần sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế. Đó là huy động nguồn vốn (trong đó có việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM trong năm nay); phát triển hạ tầng số; xây dựng thể chế thông thoáng, cạnh tranh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quản trị thông minh.

“Để làm được điều này, Việt Nam và TP.HCM xác định tinh thần tự lực, tự cường, “đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình”, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định. Tuy nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế và lịch sử Việt Nam cũng đã cho thấy điều này”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn, đầu tàu có truyền thống năng động, sáng tạo. Trong bối cảnh mới, TP sẽ tiếp tục tự lực, sáng tạo, rút kinh nghiệm để vươn lên, đủ sức cạnh tranh với các đô thị lớn trên thế giới.

“TP.HCM đã vượt qua nhiều việc rất khó và ngày càng trưởng thành hơn. Tôi tin chắc TP sẽ làm được. Tôi cũng mong muốn các đối tác tiếp tục đồng hành với Việt Nam và TP.HCM trong tinh thần coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian và quyết đoán, kịp thời”, Thủ tướng bày tỏ.

Xây dng nn tng s cho h tng đô th

Các doanh nghiệp lớn cho rằng, để TP.HCM vươn lên trở thành “siêu đô thị quốc tế”, TP cũng như Việt Nam cần xây dựng nền tảng số cho hạ tầng đô thị và công nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi xanh bằng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

TS.Bruno Wu – Chủ tịch Sun Seven Stars Group – bày tỏ mong muốn hợp tác với TP.HCM trong phát triển công nghệ cao. Tập đoàn hiện sở hữu 86% mã nguồn với khoảng 2.164 mô hình AI đủ để triển khai trong hơn 20 lĩnh vực công nghiệp.

“Tôi cũng kỳ vọng có thể hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm AI đặt tại TP.HCM, nhất là trong khu vực Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Tuy nhiên, tôi mong TP.HCM cũng như Việt Nam đầu tư hệ thống máy tính mạnh, coi AI là công cụ trung tâm”, TS. BrunoWu chia sẻ.

Ông Vũ Anh Tú –  CEO Tập đoàn FPT – kiến nghị, TP.HCM phát triển hệ sinh thái AI hướng đến xuất khẩu, từ nền tảng hạ tầng đến các bài toán ứng dụng. FPT hiện cung cấp năng lực tính toán lớn với các nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản, sẵn sàng tham gia vào chiến lược phát triển của TP.

“Chúng tôi kỳ vọng nền tảng này sẽ trở thành hạ tầng AI quan trọng, hỗ trợ TP.HCM phát triển đa dạng các bài toán ứng dụng. Đồng thời, chúng tôi mong muốn hợp tác với các tổ chức lớn trên thế giới để mở rộng kết nối quốc tế, hướng tới xây dựng TP.HCM thành trung tâm xuất khẩu giải pháp trí tuệ nhân tạo, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước”, ông Tú bày tỏ.

Ông Võ Hoàng Hải –  Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nam Á – đề xuất, xây dựng sàn giao dịch tín chỉ carbon quốc gia, khởi đầu từ thị trường tự nguyện và tiến tới thị trường tuân thủ. Đây có thể trở thành lớp tài sản trị giá hàng tỷ USD, học hỏi mô hình từ Singapore’s Climate Impact X và Hong Kong’s Core Climate. Việt Nam có nhiều lợi thế tự nhiên như tiềm năng lâm nghiệp lớn, năng lượng tái tạo phát triển và hợp tác tích cực với Singapore. Nguồn thu từ thị trường carbon có thể đóng góp trực tiếp cho tái trồng rừng, năng lượng sạch và nông nghiệp tái tạo.

Ông Phạm Thái Lai – Tổng Giám đốc điều hành Khu vực ASEAN của Siemens (Tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Đức) – đề xuất 3 hướng hợp tác trọng tâm với TP.HCM gồm: xây dựng nền tảng số cho hạ tầng đô thị và công nghiệp; AI công nghiệp và digital twin; thúc đẩy chuyển đổi xanh bằng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tích hợp năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh. Đồng thời, phát triển hệ sinh thái công nghệ cao thông qua đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và ứng dụng các công cụ AI, điện toán biên cho vận hành hiện đại.

“Chúng tôi sẵn sàng tăng cường hợp tác với TP.HCM và Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển bền vững và xây dựng một TP công nghệ cao, hướng tới mục tiêu phát triển vào năm 2045”, TS. Lai khẳng định.

Ông Jesse Choi – Giám đốc Tập đoàn Sunwah khu vực Đông Nam Á – đề xuất thành lập các trung tâm đào tạo nghề quốc tế tại TP.HCM, các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam để đào tạo nguồn nhân lực ngành bán dẫn, tự động hóa, robot và sản xuất xe điện theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, kết nối trực tiếp sinh viên với cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước…

Song Hu

Bình luận (0)