Tối 11-1, chương trình “Hành trình di sản văn hóa phương Đông” đã diễn ra tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng thu hút gần 500 doanh nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, học giả, giới trí thức và các bạn trẻ tham dự.

Chương trình để lại dấu ấn sâu đậm với chuỗi tiết mục nghệ thuật mang đậm âm hưởng dân gian và tinh thần Việt Nam, được dàn dựng công phu, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và ngôn ngữ biểu đạt hiện đại.
Nổi bật là ca khúc “Lựa chọn do ta”, tác phẩm “Văn sĩ Trời Nam”, tiết mục hòa tấu “Một vòng Việt Nam” cùng màn múa trống võ “Hào khí Lạc Hồng” giàu tính biểu tượng, tái hiện tinh thần thượng võ và khí phách phương Đông.
Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, chương trình cũng đánh dấu cột mốc chính thức vận hành ứng dụng Meta Core – nền tảng công nghệ do đội ngũ trí thức và kỹ sư Việt Nam phát triển.
PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học – cho rằng, việc khai thác và diễn giải các hệ tri thức cổ học trong bối cảnh hôm nay đòi hỏi một cách tiếp cận khoa học, tỉnh táo và có hệ thống. Khi được nhìn nhận đúng như một di sản tri thức của nhân loại, những giá trị này sẽ góp phần làm giàu đời sống tinh thần và mở rộng năng lực tự nhận thức của con người hiện đại.

Ông Nguyễn Hữu Hồng Kỳ – nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông, người xây dựng Meta Core – chia sẻ, Meta Core kế thừa các giá trị tri thức phương Đông đã được kiểm chứng qua lịch sử, Việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo ra một nền tảng đồng hành, giúp mỗi cá nhân tiếp cận tri thức kịp thời, quản trị tốt hơn các mối quan hệ và đời sống của mình.
“Hành trình di sản văn hóa phương Đông” do Công ty CP Meta Core Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổ chức nhằm tạo ra một không gian đối thoại mở giữa văn hóa, học thuật và công nghệ, nơi các giá trị tri thức truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được làm mới và kết nối với đời sống đương đại.
Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn góp phần khơi gợi sự quan tâm của xã hội đối với di sản tri thức phương Đông, để những giá trị ấy tiếp tục đồng hành cùng con người như một nguồn lực tinh thần và tri thức bền vững cho tương lai.
Hồ Trinh

Bình luận (0)