Hướng nghiệp - Tuyển sinh

Hướng nghiệp cho học sinh THPT Gò Vấp

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 7-10, tại Trường THPT Gò Vấp, TP.HCM, Tạp chí Giáo dục TP.HCM chính thức khai mạc chương trình hướng nghiệp Cùng bạn chọn nghề cho tương lai lần thứ 17. Với mục đích định hướng ngành nghề cho học sinh, giúp các em có thể lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện kinh tế gia đình, và nhu cầu thực tế của nguồn nhân lực, chương trình khai mạc đồng thời diễn ra tại các trường THPT Võ Thị Sáu, THPT Bình Chánh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước.

Sự kiện do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo Phía Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với sự đồng hành của các trường đại học uy tín như Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM.

Chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” lần thứ 17 diễn ra tại Trường Trung học phổ thông Gò Vấp, TP.HCM

Đội ngũ ban tư vấn bao gồm nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm: Thạc sĩ Nguyễn Công Kỳ, Trưởng phòng Nghiệp vụ – Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thạc sĩ Lê Ngọc Hải – Chuyên gia tâm lý; Thạc sĩ Đoàn Thanh Phong – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin truyền thông Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM; Thạc sĩ Nguyễn Quốc Huy – Phó ban Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM; Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh – Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Greenwich Việt Nam; Cô Nguyễn Thị Tú Loan – Trưởng phòng Tuyển sinh Swinburne Việt Nam…

Chương trình tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận và trao đổi trực tiếp với các thầy cô về nhiều ngành nghề khác nhau, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình.

Chuyên gia tâm lý Lê Ngọc Hải giải đáp thắc mắc của học sinh

Ngành công nghệ thông tin và cơ hội trong thời đại 4.0

Trong buổi hướng nghiệp, một học sinh đã đặt câu hỏi liệu ngành công nghệ thông tin (CNTT) hiện nay có còn “hot” không. Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh – Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Greenwich Việt Nam, đã đưa ra câu trả lời: “Ngành CNTT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay không chỉ hot mà còn ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, thực trạng phổ biến là có nhiều học sinh sau khi học xong năm thứ nhất hoặc năm thứ hai lại chuyển ngành”.

Cô Oanh cho rằng lý do dẫn đến tình trạng này là vì ngành CNTT đòi hỏi nhiều yêu cầu cao về tư duy và kiến thức. Cô giải thích: “Đây là một ngành khó cho nên học sinh cần phải tự nhận biết rõ về sở thích và sở trường của mình trước khi quyết định theo đuổi ngành này. Đặc biệt, ngành CNTT yêu cầu học sinh có tư duy logic mạnh, khả năng học toán ở mức khá, và niềm yêu thích làm việc với máy móc, thiết bị công nghệ”.

Qua đó, cô Oanh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ bản thân trước khi chọn ngành, nhằm tránh việc phải chuyển hướng giữa chừng, làm lỡ mất thời gian và công sức. Ngành CNTT không chỉ là một lĩnh vực triển vọng, mà còn là một thử thách lớn đối với những ai không thực sự đam mê và sẵn sàng đối mặt với những yêu cầu khắt khe của nó.

Công nghệ ô là lĩnh vực đầy triển vọng cho thế hệ trẻ

Một trong những câu hỏi nổi bật khác đến từ học sinh là về ngành công nghệ ô tô, một ngành học đang thu hút nhiều sự quan tâm trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô. Thạc sĩ Nguyễn Quốc Huy – Phó ban Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, đã chia sẻ: “Ngành công nghệ ô tô hiện nay không chỉ giới hạn ở cơ khí ô tô, mà còn bao gồm nhiều kiến thức về điện tử, tự động hóa, thiết kế và bảo dưỡng ô tô. Học sinh khi học ngành này sẽ có khả năng làm việc không chỉ trong các xưởng ô tô mà còn có thể tham gia vào quá trình lắp ráp, vận hành, và thiết kế ô tô”.

Thạc sĩ Huy cũng nhấn mạnh rằng để theo học ngành này, học sinh cần phải có nền tảng vững chắc về toán và lý, hai môn học đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng tư duy logic và kỹ thuật. Ngoài ra, thạc sĩ Huy cũng khuyến khích các em trau dồi khả năng ngoại ngữ, bởi đây là yếu tố thiết yếu trong việc tiếp cận các công nghệ mới nhất từ các quốc gia phát triển trong ngành công nghiệp ô tô.

Hướng nghiệp trong kinh doanh bất động sản

Tại buổi tư vấn, em Quốc Hiếu, học sinh lớp 12A4, đã đặt câu hỏi về việc nên học ngành nào để có thể phát triển trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Thạc sĩ Đoàn Thanh Phong đã giải đáp chi tiết về nhóm ngành này: “Trước đây, học sinh chỉ có thể lựa chọn nhóm ngành quản trị kinh doanh để theo đuổi lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, trong 5-7 năm gần đây, các lĩnh vực chuyên sâu hơn đã xuất hiện và được đào tạo bài bản. Nếu học sinh quan tâm đến bất động sản, hiện nay đã có ngành học chuyên về kinh doanh bất động sản. Chương trình đào tạo sẽ bao gồm các kiến thức về quản lý dự án, thẩm định giá, và phát triển các dự án bất động sản. Điều này giúp học sinh có nền tảng vững chắc và chuyên sâu hơn khi theo đuổi lĩnh vực này”.

Chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” lần thứ 17 đã khép lại với nhiều thông tin bổ ích và những chia sẻ tâm huyết từ các chuyên gia. Đây không chỉ là cơ hội giúp học sinh hiểu rõ hơn về các ngành nghề, mà còn là dịp để các em tự định hình tương lai, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp.

Với sự phát triển không ngừng của các ngành nghề, học sinh cần trang bị kiến thức, kỹ năng và sự chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng để sẵn sàng đối mặt với thách thức. Việc hiểu rõ bản thân, sở thích và thế mạnh sẽ là chìa khóa giúp các em không chỉ chọn đúng ngành, mà còn thành công trong sự nghiệp tương lai.

Thủy Phạm

Bình luận (0)