Sự kiện giáo dụcTin tức

Hướng nghiệp sau THCS: Mạnh dạn chọn trường nghề cho con

Tạp Chí Giáo Dục

Phụ huynh tìm hiểu, ghi chép về ngành nghề tại ngày hội

Ngày 18-5, đông đảo phụ huynh có mặt tại Trường THCS Ngô Tất Tố (Q.Phú Nhuận) để tham dự Ngày hội tư vấn phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh (HS) sau THCS do Phòng GD-ĐT Q.Phú Nhuận kết hợp với các trường TCCN, CĐ nghề tổ chức.
Tại đây, nhiều phụ huynh đã bày tỏ nguyện vọng cho con học nghề ngay sau khi học xong lớp 9.
Sớm xác định nghề
Hiện nay, xã hội vẫn còn coi trọng bằng cấp nên đa số phụ huynh muốn con tốt nghiệp THPT và học các bậc cao hơn. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh là dân lao động bình thường, những bà nội trợ đảm đang lại không coi trọng chuyện bằng cấp mà chỉ muốn con học trường nào đúng với năng lực bản thân và đáp ứng yêu cầu lao động của xã hội.
Chị Tôn Thị Lệ Thủy (phụ huynh em Đặng Hùng Hoàng Anh, HS Trường THCS-THPT Hoàng Hà) thẳng thắn cho hay: “Học lực của con gái tôi ở mức trung bình nên nếu may mắn vào được cấp 3 cũng khó mà học lên cao hơn. Vì vậy tôi muốn cháu học dược sĩ ngay khi học xong lớp 9 để vừa rút ngắn thời gian học, vừa có tay nghề giúp bố mẹ ở tiệm thuốc tây gia đình”.
Chị Đinh Ngọc Sương (phụ huynh em Nguyễn Thành Đạt, HS lớp 9A2 Trường THCS Ngô Tất Tố) cho biết dù Đạt học khá nhưng chị vẫn dự tính cho theo trường nghề. Chị cho hay: “Vợ chồng tôi đã lớn tuổi nên muốn xác định ngành nghề sớm cho con để cháu phụ giúp gia đình. Bởi vậy, dù không được mời đến ngày hội nhưng tôi vẫn đến đây để tìm hiểu kỹ các ngành nghề ở các trường TCCN”.
Hầu hết phụ huynh có mặt tại ngày hội đều quan tâm đến chương trình học, chế độ ưu đãi, việc làm khi tốt nghiệp các trường TCCN, CĐ nghề. Chị Tôn Thị Lệ Thủy thắc mắc: “Nếu con tôi chưa có bằng tốt nghiệp THPT thì phải làm thế nào mới được học ngành dược sĩ ở Trường TC Vạn Tường?”. Trả lời câu hỏi này, anh Nguyễn Kiến An (Chuyên viên tư vấn tuyển sinh Trường TC Vạn Tường) cho hay: “Nếu chưa có bằng tốt nghiệp THPT, sau khi xét tuyển vào trường HS sẽ được học thêm 4 tháng văn hóa, sau đó sẽ học để lấy bằng TCCN, thời gian từ 2 đến 2,5 năm”.
Đối với chế độ ưu đãi, ngoài những chính sách chung của Nhà nước như giảm 50% học phí cho HS sau THCS vào học nghề, cho HS vay vốn…, các trường TCCN và CĐ nghề có rất nhiều chính sách riêng. Chị Dương Thị Kim Phượng (Chuyên viên tư vấn tuyển sinh Trường TC Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng) cho biết: “Mỗi học kỳ, các doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động TP.HCM đều có học bổng hỗ trợ cho HS học giỏi, công nhân vượt khó với trị giá 1,5 triệu đồng/suất. Ngoài ra, trường còn có một trung tâm giới thiệu việc làm cho HS sau khi tốt nghiệp; đặc biệt ngành điện công nghiệp của trường được các doanh nghiệp đánh giá rất cao và được họ đặt hàng ngay khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường”.
Những trường khác như Trường TC Nghề Nhân Đạo cấp 120% học bổng cho HS giỏi và nhiều học bổng khác cho các HS khá, HS vượt khó… Với những chính sách này, phụ huynh sẽ giảm bớt lo lắng trong vấn đề trang trải chi phí học tập cũng như việc làm cho con sau khi tốt nghiệp.
Đầu tư cơ sở vật chất để hút HS

Phụ huynh đặt câu hỏi với lãnh đạo các trường TCCN, CĐ nghề tại Ngày hội tư vấn phân luồng, hướng nghiệp do Phòng GD-ĐT Q.Phú Nhuận tổ chức ngày 18-5

Năm học 2013-2014, nhiều trường TCCN, CĐ nghề đã và đang cải thiện cơ sở vật chất để thu hút HS. Ông Huỳnh Văn Hiệp (Phó hiệu trưởng Trường TC Nghề Nhân Đạo) cho hay: “Trường đang khởi công xây thêm khối nhà B với kinh phí là 15 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu học cho HS. Ngoài ra, năm học vừa qua trường có ngành kỹ thuật máy lạnh được đưa vào dự án nghề trọng điểm quốc gia, Nhà nước cấp cho trường 2 tỷ đồng nâng cao trang thiết bị để thực hiện dự án này”. Tương tự, năm học vừa qua Trường TC Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng được Nhà nước chi ngân sách khoảng 4 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị cho hai ngành được đưa vào dự án nghề trọng điểm quốc gia là quản trị mạng máy tính và lắp ráp sửa chữa máy tính.
Trong khi đó, chị Lê Hồng Diễm (Chuyên viên tư vấn tuyển sinh Trường CĐ Nghề TP.HCM) cho biết: “Năm học mới này, nhà trường đã đầu tư hàng tỷ đồng để hoàn thiện thêm xưởng cơ khí ô tô cũng như trang bị thêm trang thiết bị cho các khu xưởng khác. Bên cạnh đó, trường còn xây dựng thêm ký túc xá đáp ứng chỗ ở cho các em”. Một số trường còn cập nhật những công nghệ mới, hiện đại nhất để sau khi ra trường HS vận dụng vào thực tế ngay. “HS của trường được thực hành ngay tại các xưởng của Tập đoàn Mai Linh, các xưởng này luôn cập nhật những công nghệ mới nhất để kinh doanh nên HS có điều kiện thực hành trên các thiết bị này. Ngoài ra, trường còn trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, 100% phòng học đều có máy lạnh để các em đến trường cảm thấy thoải mái”, ông Trần Trung Chính (Phó hiệu trưởng Trường TC Mai Linh) cho biết.
Ngoài ra, việc đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy cũng được các trường quan tâm hàng đầu. Ông Huỳnh Văn Hiệp chia sẻ: “Ban giám hiệu, giáo viên thường xuyên họp với doanh nghiệp để điều chỉnh chương trình phù hợp với yêu cầu của xã hội. Những năm trước, một khóa học HS chỉ được thực tập 1 lần (khoảng 2 tháng) thì nay các em sẽ được thực tập ít nhất 2 lần”…
Bài, ảnh: Dương Bình
Ngoài những chính sách chung của Nhà nước như giảm 50% học phí cho HS sau THCS vào học nghề, cho HS vay vốn…, các trường TCCN và CĐ nghề còn có rất nhiều chính sách riêng.
 

Bình luận (0)