Sáng 7-8, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) đã tổ chức Hội thảo hướng tới tương lai xanh phát triển kinh tế bền vững theo mô hình B2A.
Bà Lê Thị Bé Ba – Phó Giám đốc SIHUB cho biết, hội thảo này là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp, startup và các bên liên quan cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm. Từ đó đề xuất các giải pháp, sáng kiến để thúc đẩy sự phát triển của mô hình B2A tại TP.HCM, hướng tới một tương lai xanh và phát triển bền vững hơn.

Để doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững, ông Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư WTP đã có những chia sẻ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ; start-up Việt Nam huy động vốn ESG (bộ tiêu chuẩn đo lường phát triển bền vững: Môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp) hiệu quả.
Theo ông Hà, Việt Nam có đến 98% doanh nghiệp vừa và nhỏ. ESG là chìa khóa tốt để doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, hấp thụ vốn hiệu quả và hình thành chuỗi cung ứng toàn cầu.
“Theo IFC (2023), doanh nghiệp có chiến lược ESG rõ ràng thu hút 20-25% vốn đầu tư nhiều hơn so với doanh nghiệp không có ESG”, ông Hà cho biết.
Cũng theo ông Hà, PwC Việt Nam (2024) dự báo vốn xanh vào Việt Nam sẽ tăng từ 10% tổng vốn vay (2025) lên 25% vào 2030, tập trung vào năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững và sản xuất xanh. Việt Nam có tiềm năng bán 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm với giá 5 USD/tín chỉ, tạo nguồn vốn xanh trị giá 285 triệu USD/năm.

ThS. Vũ Hiếu Nghiêm – cố vấn chính sách cho Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương cũng đã đã phác họa cụ thể về bức tranh của chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, ông cũng “khai phóng” tư duy ESG, đồng thời phân tích thách thức – cơ hội khởi nghiệp trong ngành nhựa xanh, từ sản xuất bao bì sinh học đến thu gom, phân loại và tái chế rác thải…
Đặc biệt, ThS. Nghiêm cũng giới thiệu hệ sinh thái 6E gồm: Nhà giáo dục gieo tư tưởng ESG từ trong giảng dạy; Người học hành động và lan tỏa ESG trong tương lai; doanh nghiệp dẫn dắt thị trường chuyển đổi theo ESG; người lao động trực tiếp thực thi hành động ESG mỗi ngày; nhà khởi nghiệp lực lượng đổi mới, sáng tạo và giải quyết vấn đề ESG; chuyên gia định hình tiêu chuẩn và tư vấn lộ trình ESG.
Theo các chuyên gia, Việt Nam cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” (Net Zero) vào năm 2050. Đây là mưu tiêu đầy thách thức đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả mọi người. Đồng thời, các chuyên gia cũng kỳ vọng mô hình B2A sẽ tạo ra những giá trị mới, kết nối các doanh nghiệp với nông dân, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, đồng thời bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
Hồ Trinh

Bình luận (0)