Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hủy án vì xuất hiện thêm tình tiết mới

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Long An ngày 2-7-2013 về vụ án “tranh chấp về quyền thừa kế” giữa ông Huỳnh Văn Sơn và bà Huỳnh Thị Hồng. Đồng thời giao lại hồ sơ về cho tòa sơ thẩm xử thêm vì xuất hiện thêm tình tiết mới. Theo hồ sơ, vào năm 2000, bà Trương Thị Chơi là mẹ của ông Sơn và bà Hồng đã lập một bản di chúc dưới sự chứng kiến của tất cả các con cháu trong gia đình, phân chia cho ông Sơn một phần tài sản là ngôi nhà trên 3 gian, còn bà Hồng được thừa kế ngôi nhà dưới. Bản di chúc có chữ ký của ông Sơn, bà Hồng và dấu điểm chỉ của bà Chơi.
Tuy nhiên, sau đó bà Hồng cho rằng bản di chúc không có giá trị vì tất cả phần tài sản phân chia trong bản di chúc đều đã được bà Chơi cho bà Hồng đứng tên quyền sử dụng đất trước đó vào năm 1997. Bà Chơi không biết chữ nhưng khi lập bản di chúc lại không có người làm chứng. Ông Sơn đã làm đơn khởi kiện lên TAND tỉnh Long An vào năm 2008 yêu cầu bà Hồng phải thực hiện như bản di chúc. Trường hợp bản di chúc bị hủy thì toàn bộ tài sản phải được phân chia lại theo quy định của pháp luật.
Án sơ thẩm ngày 2-7-2013, TAND tỉnh Long An đã kết luận bản di chúc là hoàn toàn hợp lý, bà Hồng phải trả cho ông Sơn phần tài sản là căn nhà trên 3 gian như trong di chúc. Tại phiên xử phúc thẩm lần thứ 2, bà Hồng có thừa nhận thêm rằng, căn nhà trên 3 gian trong bản di chúc trao cho ông Sơn là do một tay bà làm lụng, gầy dựng. Nên tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã có bản án như trên.
Yến Hoa

Bình luận (0)