Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ingres: không chỉ là tân cổ điển

Tạp Chí Giáo Dục

Để tôn vinh tính hiện đại trong sáng tác của họa sĩ Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), Bảo tàng Ingres tại Montauban (Pháp) đang tổ chức triển lãm các tác phẩm của ông bên cạnh tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng khác.

Một trong hai tác phẩm nổi tiếng nhất của Ingres

Tham gia triển lãm có khoảng 115 tác phẩm thuộc sở hữu tư nhân và các bảo tàng Montauban, Louvre, Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Québec (Canada).

Trong số các họa sĩ có tác phẩm được triển lãm để đối chiếu với Ingres có thể kể Picasso, Dali, Rauschenberg, Bacon, Hockney, Raysse, Duchamp và một số họa sĩ hiện đại như Nancy Lang, Invader, nhóm Guerrilla Girls (Mỹ). Tác phẩm của các họa sĩ này đều ít nhiều có liên quan đến Ingres và chứng tỏ tính hiện đại của bậc thầy người Montauban – người trước đây vẫn thường được xem là thuộc trường phái tân cổ điển với phong cách cổ điển và lãng mạn.

Ingres chịu ảnh hưởng của Raphaël và gây ảnh hưởng lớn đến những họa sĩ đi sau như Jean-Léon Gérôme (1824-1904), Edgar Degas (1834-1917), Auguste Renoir (1841-1919) và Pablo Picasso (1881-1973). Ông được xem là họa sĩ bậc thầy về chân dung, về cảnh phụ nữ tắm và về các thị tì Thổ Nhĩ Kỳ. Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là La grande baigneuse và La grande odalisque.

Triển lãm sẽ kết thúc ngày 4-10-2009.

CÔNG KHANH (Theo TTO)

Bình luận (0)