Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Ireland: Học sinh không có lớp học

Tạp Chí Giáo Dục

Các học sinh trong giờ ra chơi (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Các bậc phụ huynh lên tiếng phản đối sau khi Trường Cộng đồng Gorey quyết định “bỏ rơi” 42 học sinh (HS) tiểu học khiến những em này phải rời trường vào kỳ nghỉ hè sắp tới mà không có nơi để học khi mùa tựu trường đang đến gần.
HS có nguy cơ không được đến lớp
Ba ngày qua, 42 HS này lâm vào tình cảnh “không chốn dung thân” sau khi sự kỳ vọng về phòng ốc bị dập tắt vào ngày 2-5 khi ngôi trường Goreylớn nhất thành phố đã từ chối lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mary Coughlan yêu cầu cung cấp thêm lớp học nhằm tạo điều kiện cho nhiều HS có cơ hội được học tại trường trong năm nay.
Được biết, việc xây dựng thêm phòng học cho Trường Cộng đồng Gorey là yêu cầu cấp bách hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dân số của khu vực bắc Wexford. Tuy nhiên, cho đến nay dự án này vẫn chưa được nhà trường giải quyết ổn thỏa.
Và mọi thứ đã trở nên sáng tỏ vào ngày 2-5 khi Ban lãnh đạo nhà trường cho hay, lời hứa hẹn về một trường mới sẽ không được thực thi cho tới năm 2012.
Lời hứa xây trường mới được lên kế hoạch dưới sự hợp tác của các hiệp hội tư nhân, nhưng điều khiến người ta quan tâm là bất cứ vấn đề nhỏ nào xảy ra cho bất kỳ trường khác trong cụm trường cũng sẽ khiến kế hoạch của Trường Gorey trì hoãn lâu hơn.
Phụ huynh thất vọng não nề
Các bậc phụ huynh nói rằng, họ hiểu mối băn khoăn của nhà trường nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng khi không biết sẽ gửi con em mình vào học ở đâu trong năm học tới.
Bà Edel Final, Chủ tịch Hội Hoạt động vì giáo dục Ballygareet – hội vận động HS theo học tại Trường Gorey – cho hay: “Mặc dù Ban lãnh đạo Trường Gorey vừa đưa ra quyết định khiến không ít phụ huynh thất vọng nhưng công bằng mà nói họ đã có những thành tựu đáng ghi nhận cho ngành giáo dục trong năm học vừa qua. Hiện nay, yếu tố con người được đặt lên hàng đầu nên việc xây dựng trường mới sẽ phải đối mặt với sự trễ nải”. Hiện các viên chức trong Ban giáo dục đang tìm cách để giải quyết vấn đề.
Trường Cộng đồng Gorey hiện là trường lớn nhất tại Ireland với 1.600 HS theo học. Nhà trường đảm bảo nghiêm ngặt về an toàn và sức khỏe cho tất cả HS. Được thành lập thông qua sự liên kết của Tu viện Loreto và Trường CBS, Trường Dạy nghề Gorey nhận HS từ 17 trường tiểu học ở Wexford.
Hiện nay có một vài em trong số 42 HS nêu trên đang “tạm trú” tại Trường Cộng đồng Kilmuckride, số khác thì đang tá túc ở khu vực Arklow, nhưng có tới 29 em đặt trọn niềm tin vào Trường Gorey. Người dân địa phương tỏ ra phẫn nộ về vấn đề thiếu cơ sở học tập gây nhức nhối trong nhiều năm qua trong khi đó chính quyền vẫn ngó lơ. Việc cung cấp cơ sở phòng ốc hạng 2 không tương xứng với quy mô trường ở khu vực bắc Wexford tạo ra áp lực lớn với các trường ở tỉnh lẻ.
Một nhân viên của Trường Gorey, ông Colin Webb nói rằng, nhà trường không nhận được bất cứ thư từ hoặc lời đề nghị chính thức nào từ phía Bộ trưởng hay phòng ban của Bộ trưởng. Ông này còn cho hay, quyết định họ đưa ra không nhằm mục đích nhúng tay vào việc đăng kí của HS trong năm học sắp tới vì chỉ tiêu đầu vào đã được lên kế hoạch từ trước. Chính sách tuyển sinh của trường sẽ đặt lợi ích của HS lên hàng đầu. Ông Webb cũng tiết lộ thông tin, Bộ trưởng và người tiền nhiệm của bà tuy biết rõ những khó khăn của Trường Gorey trong thời gian qua nhưng Chính phủ vẫn không hề có bất kỳ sự can thiệp nào.
(Theo www.independent.ie)
Thiên Kim

Bình luận (0)