Ngoại ngữ - Du họcKinh nghiệm du học

Ít tiền vẫn được du học

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là khẳng định của các chuyên gia trong chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” tổ chức ngày 11-3 tại Trường THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM). Tham dự chương trình, ngoài học sinh khối 11, 12 còn có khoảng 200 phụ huynh đến nghe các chuyên gia tư vấn.

Em Nguyễn Ngọc Thành (lớp 12A4) chia sẻ, em và các bạn muốn du học ngành công nghệ thông tin nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Trả lời băn khoăn này, ThS. Nguyễn Lan Hương (đại diện Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho biết, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có chương trình du học tại chỗ dành cho sinh viên có nhu cầu. Theo đó, các em có thể học ngành này tại trường 3 năm, sau chuyển tiếp để hoàn thiện chương trình tại các nước mà trường có liên kết đào tạo như Mỹ, Pháp, Malaysia… Tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện đăng ký vào học. Tương tự, ngành quản trị nhà hàng – khách sạn của Trường ĐH Hoa Sen cũng có chương trình học chuyển tiếp tại các nước Pháp, Mỹ, Thái Lan… với học phí vừa phải. Ngoài ra, nhiều em học sinh quan tâm đến ngành ngôn ngữ Nhật nhưng băn khoăn về chương trình học như thế nào, xin việc có dễ hay không?… Nội dung này, bà Dương Diễm Tiên (đại diện Trường ĐH FPT) giải đáp: Sinh viên học ngành này có thể đăng ký học theo tín chỉ hoặc học phần, học phí tương đương 20 triệu đồng/học kỳ. Hệ ĐH chính quy học từ 3,5-4 năm. Ngoài tiếng Nhật, ngoại ngữ thứ hai đối với ngành này là tiếng Anh. Sinh viên có thời gian 6 tháng học tại ĐH Kyoto Nhật Bản. Tốt nghiệp, có thể làm nhiều công việc như biên, phiên dịch viên, quản trị dự án…

Em Lê Nhi (lớp 12A6) hỏi: Tốt nghiệp ngành luật có thể xin việc ở những nơi nào và nhu cầu về việc làm ra sao? PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa (Phó Trưởng khoa Luật Hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM) thông tin: Tốt nghiệp ngành luật có thể làm việc tại các doanh nghiệp, luật sư nội bộ công ty, chuyên gia tư vấn pháp luật, văn phòng luật sư, tòa án, viện kiểm sát, hệ thống cơ quan quản lý hành chính Nhà nước…

Ngành dược của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng được phụ huynh và học sinh quan tâm. ThS. Dương Duy Khải (đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) lưu ý, muốn học ngành dược phải giỏi môn hóa, thời gian học 5 năm. Đến năm 2018, lứa sinh viên ngành dược đầu tiên ra trường. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng đội ngũ này, chỉ có khoảng 60-70/300 sinh viên tốt nghiệp trong năm tới. Tương tự, ngành thiết kế đồ họa cũng là một ngành được học sinh lựa chọn trang bị ngành nghề cho tương lai. Theo ông Nguyễn Văn Tâm (đại diện Trường ĐH Văn Lang), đây là ngành có nhu cầu nhân lực khá lớn. Một trong những điều kiện để học ngành này là phải có năng khiếu vẽ, tổ hợp xét tuyển nào cũng có môn này. Môn vẽ có thể đăng ký thi ở trường khác rồi chuyển điểm về hoặc có thể đăng ký thi cùng lúc tại Trường Văn Lang và trường khác, nơi nào có điểm cao hơn thì lấy để xét tuyển. Học phí của trường ổn định trong thời gian học (từ 15-16 triệu đồng/học kỳ) và hầu như không có khoản thu nào khác.

Tuy An

Bình luận (0)