Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Jamaica: Cần sự hỗ trợ trong các dự án xây dựng trường học

Tạp Chí Giáo Dục

Một lớp học ở Jamaica (ảnh minh họa). Ảnh: I.T
Ông Hon. Andrew Holness – Bộ trưởng Bộ Giáo dục Jamaica đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng nhằm mục tiêu phát triển những học viện giáo dục nằm trong các dự án của bộ này.
Phát biểu trong buổi lễ động thổ xây dựng Trường Tiểu học Red Hills vừa qua, ông Bộ trưởng Holness đã cho biết rằng thông qua “Chương trình hỗ trợ giáo dục tiểu học” (PESP), bộ đã được hỗ trợ vay khoảng 24 triệu đôla Mỹ để phục vụ cho các công tác xây dựng 12 ngôi trường tiểu học và việc này được chia làm hai giai đoạn. Ông Holness cũng cho biết thêm, 10 triệu đôla đã chuyển cho việc xây dựng bảy ngôi trường trong giai đoạn 1 của tiến trình. Ngoài ra, 14 triệu đôla còn lại sẽ được sử dụng để xây dựng các học viện.
Tuy nhiên, ông Holness cũng nêu lên mối quan ngại về những thử thách đang gặp phải và vấn đề này có xu hướng tăng thêm khi một số cộng đồng người dân từ chối việc phát triển hệ thống trường học tại nơi họ sinh sống. Qua đó, ông cũng chỉ ra nhiều khó khăn gây trì hoãn những nỗ lực của Bộ Giáo dục trong việc hoàn thành giai đoạn 2 của chương trình PESP. Ví dụ như hai cộng đồng dân cư ở St. Catherine and Manchester đã từ chối việc lựa chọn vị trí để xây dựng các ngôi trường mới.
Ông Holness chia sẻ: “Chúng tôi hiện đang gặp nhiều khó khăn do chính quyền không thông qua các dự án. Do đó, chúng tôi rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Làm thế nào chúng tôi có thể phục vụ cộng đồng khi chính người dân tại những khu vực này không muốn các dự án đang được thực hiện diễn ra. Một khu vực dân cư không chỉ có nhà cửa và các khu căn hộ mà còn phải chuẩn bị cho sự phát triển về mặt tri thức của trẻ em – thế hệ tiếp nối tương lai. Chính vì vậy, chúng ta cần phải có một hệ thống trường học thật tốt”.
“Nếu muốn nâng cao đời sống tinh thần của người dân, chúng ta cần có nhà thờ; nếu muốn nâng cao sức khỏe cộng đồng, chúng ta cần bệnh viện. Trong trường hợp cần sự an toàn và an ninh, chúng ta xây dựng trạm cứu hỏa và đồn cảnh sát. Tuy nhiên họ lại không muốn xây dựng trường, nơi mang lại kiến thức cho các em nhỏ và đóng vai trò rất quan trọng”, ông Holness nhấn mạnh. “Với một nguồn nhân lực được giáo dục và đào tạo đúng cách, họ sẽ tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn, làm tăng giá trị, tính an ninh và sự đảm bảo cho cộng đồng. Theo định hướng đó, chúng ta cần phải xây dựng càng nhiều trường càng tốt. Khi đề cập đến hơn 10.000 trẻ em chưa được đến trường do không có đủ trường học và chỗ ngồi cho các em thì việc hình thành một hệ thống trường càng trở nên cấp thiết! Ngoài ra, tất cả những ngôi trường mới được xây dựng cũng sẽ được sử dụng như những trung tâm học tập chất lượng cao. Chất lượng ở đây không chỉ nói đến công tác dạy và học mà còn trong việc quản lý và điều hành. Các trường này sẽ kết hợp chặt chẽ trong thiết kế xây dựng, cơ cấu và hoàn thiện trong cấu trúc để đảm bảo các vấn đề về an toàn học đường. Hơn thế nữa, đội ngũ giáo viên sẽ được trang bị các kỹ năng thật tốt để truyền đạt hiệu quả tất cả những kiến thức cần thiết cho các em học sinh”, ông Holness cho biết thêm.
Trường Tiểu học Red Hills sẽ thay thế cho ngôi trường dành cho mọi lứa tuổi Red Hills cũ. Chi phí cho dự án ước tính khoảng 256 triệu đôla Mỹ. Nơi này có sức chứa 630 học sinh, trong đó bao gồm 18 phòng học mới, một thư viện khang trang, đường dốc dành cho xe lăn, khu nhà quản lý, phòng họa và các phòng đa chức năng bên cạnh sân chơi được nâng cấp và sân tập có thể được dùng cho các mục đích khác nhau. Dự án này sẽ được thực hiện trong năm sau.
(Theo caribbeanconstruction.com)
Xuân Chi

Bình luận (0)