Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Kê đơn thuốc cho trẻ em phải có CMND: Cái lợi ít hơn sự phiền hà

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 1-3, Thông tư 52/2017/TT-BYT ca B Y tế quy đnh v đơn thuc và vic kê đơn thuc hóa dưc, sinh phm trong điu tr ngoi trú chính thc có hiu lc thi hành.

Phụ huynh đưa con (dưới 72 tháng tuổi) đi khám bệnh. Ảnh: H.Triều

Theo đó, tại khoản 3, điều 6 của thông tư quy định: Đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi (6 tuổi) thì phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số CMND hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ, hoặc người giám hộ của trẻ trên toa thuốc. Quy định này làm dấy lên nhiều tranh cãi vì nhiều phụ huynh cho rằng thủ tục có phần phiền hà, phức tạp.

Chị Nguyễn Thị Bình (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) hiện đang chăm sóc con trai 2 tuổi điều trị nội trú tại Khoa Tiêu hóa, BV Nhi đồng 2 – cho biết: “Sáng 2-3, thấy con bị ói và tiêu chảy nên vợ chồng tôi vội đưa con vào BV Nhi đồng 2 để khám. Tuy nhiên, khi làm thủ tục khám cho con, tôi được yêu cầu cung cấp CMND nhưng vì đi vội nên tôi quên mang theo, vả lại trước giờ chỉ mang theo thẻ BHYT của bé là đủ. May mắn lúc đó nhân viên y tế nói chỉ cần cung cấp số CMND, số điện thoại, đồng thời cũng nhắc nhở lần sau nhớ mang theo CMND. Theo tôi, quy định này hơi rối, vì lâu nay trên thẻ BHYT đã có đủ những thông tin cần thiết rồi”. 

Đó cũng là băn khoăn của chị Nguyễn Lê Minh An (26 tuổi, quê Gia Lai) cùng nhiều phụ huynh đang chăm sóc con tại BV Nhi đồng 1. Chị An phân trần: “Là người ngoại tỉnh đến TP khám bệnh cho con nên cha mẹ chỉ kịp lấy thẻ BHYT, sổ khám bệnh, tiền và ít hành lý mang theo chứ không nhớ đến giấy tờ tùy thân của mình. Rồi lúc làm thủ tục phải cung cấp đủ thứ thông tin mới được khám thì tội các cháu quá, nên tôi thấy thêm thủ tục là thêm rắc rối, phiền hà, không cần thiết khi phải cung cấp CMND của cha mẹ vì trên thẻ BHYT của con đã ghi tên mẹ, địa chỉ cụ thể”.

Về phía các cơ sở y tế, theo ThS.BS Lê Bích Liên – Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1, thông tin trên toa thuốc của BV từ trước tới nay đã có tên, tuổi, cân nặng, chẩn đoán của bác sĩ; ngoài ra còn có địa chỉ và điện thoại liên lạc để thuận lợi trong việc phối hợp điều trị. Vì vậy việc ghi thêm số CMND của cha, mẹ… trên toa thuốc có thể với mục đích nhằm đảm bảo tính an toàn trong quá trình thực hiện liệu trình điều trị; thực hiện giám sát việc cho bé uống thuốc, nếu có vấn đề gì xảy ra thì có thể nắm được thông tin cụ thể việc người nào đưa bé đi khám, người nào cho trẻ uống thuốc… Tuy nhiên, cái lợi ít hơn sự phiền hà mà người dân phải gánh; đồng thời cũng “thêm việc” cho những người nhập dữ liệu.

Xung quanh vấn đề này, ThS. Cao Hưng Thái – Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế – khẳng định: Quy định này là nội dung mới so với những quy định trước đây. Vì đơn thuốc phải bảo đảm ba ý nghĩa. Một là bảo đảm tính chuyên môn trong việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả; Hai là bảo đảm tính kinh tế – Người bệnh tính được chi phí khám, chữa bệnh; Ba là bảo đảm tính pháp lý giữa mối quan hệ giữa thầy thuốc và người bệnh trong cung cấp dịch vụ y tế.

“Việc ghi thêm số CMND vào đơn thuốc cho trẻ dưới 72 tháng tuổi cũng mất thêm một chút thời gian khám, chữa bệnh của người thầy thuốc nhưng đây là việc hoàn toàn cần làm để quản lý tốt việc kê đơn và bán thuốc theo đơn, đặc biệt là việc mua bán và lạm dụng kháng sinh đang diễn ra phổ biến hiện nay. Cũng có thể sẽ xuất hiện một vài trường hợp phát sinh, song đa số trẻ dưới 6 tuổi đều được bố, mẹ và người thân đưa đi khám nên việc ghi số CMND không có gì là quá khó khăn”, ông Thái nói.

Cũng theo ông Thái, Thông tư số 52/2017/TT-BYT liên quan đến nhiều đối tượng. Thông tư đã kế thừa những quy định trước đây, đồng thời xin ý kiến các bên liên quan trước khi ban hành. Trong quá trình thực hiện, Bộ Y tế tiếp tục có những đánh giá, khảo sát để kịp thời bổ sung và hoàn thiện những bất cập nếu có.

T.Ban

“Hiện tại BV đã tập huấn cho nhân viên tiếp nhận thông tin hành chính và thực hiện cài đặt thêm thông tin trong toa thuốc của bệnh nhân. Tuy nhiên, mỗi ngày trung bình từ 5 ngàn đến 6 ngàn bệnh nhi đến khám, nếu không có CMND cũng phải tiếp nhận, không thể từ chối người bệnh”, BS Liên cho biết.

ThS.BS Kim Phúc Thành – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Quận Thủ Đức – cũng cho biết, dù quy định mới này đã được Ban lãnh đạo BV phổ biến tới người bệnh. Tuy nhiên do thông tin còn mới nên nhiều người khi đưa con đi khám bệnh vẫn chưa nắm rõ. Vì vậy mấy ngày qua nhiều người không mang theo CMND nhưng đều được BV tạo điều kiện vì không thể làm khó người bệnh.

Thương Thương

 

Bình luận (0)