Thay vì tất bật đến trường như bạn bè cùng lứa, một nam sinh 17 tuổi ở Tây Ninh phải nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch vì cơn đau quặn thắt bụng. Ít ai nghĩ rằng những thói quen tưởng chừng vô hại như thức khuya, bỏ bữa sáng hay ăn mì gói liên tục lại khiến cậu rơi vào tình trạng nguy kịch.

Căn bệnh nguy hiểm và sự “trẻ hóa” đáng lo ngại
Một buổi tối cuối tháng 10, khi đang xem ti vi tại nhà, em L. đột ngột cảm thấy đau nhói vùng quanh rốn. Cơn đau tăng nhanh dữ dội đến mức mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, bụng co cứng như khúc gỗ. Gia đình hoảng hốt đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cấp cứu.
Tại Khoa Cấp cứu, bác sĩ ghi nhận tình trạng đau dữ dội chưa thuyên giảm, kèm theo biểu hiện nhiễm trùng. Sau khi thực hiện các cận lâm sàng và chụp CT-scan ổ bụng, kết quả cho thấy có nhiều khí và dịch tự do trong ổ bụng, dạ dày giãn lớn, thành hang môn vị dày bất thường.
BS.CKII Nguyễn Vũ An – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét môn vị tá tràng và hẹp tá tràng hoàn toàn – một tình trạng ngoại khoa cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không can thiệp kịp thời.
Ngay lập tức, ê-kíp phẫu thuật được huy động. Trong quá trình mổ, bác sĩ phát hiện lỗ thủng mặt trước môn vị – tá tràng rộng khoảng 2cm, dịch đục lan khắp ổ bụng. Ê-kíp nhanh chóng khâu kín lỗ thủng, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau hơn hai giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ thành công. Bệnh nhân được chuyển về Khoa Ngoại Tổng quát điều trị tích cực và hiện đã hồi phục, ăn uống bình thường, được xuất viện trong niềm vui của gia đình.
Theo các bác sĩ, thủng tạng rỗng là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Khi dạ dày, tá tràng hoặc ruột bị thủng, thức ăn và dịch tiêu hóa sẽ tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc, nhiễm độc, thậm chí tử vong nếu không xử lý sớm.
Trước đây, bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, có tiền sử loét dạ dày lâu năm. Nhưng nay, số ca bệnh ở lứa tuổi học sinh, sinh viên đang tăng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lối sống thiếu khoa học: thức khuya học bài, bỏ bữa, ăn uống qua loa, thường xuyên sử dụng đồ cay nóng, nước ngọt có gas hoặc thức ăn nhanh.

Nhiều bạn trẻ hiện nay chịu áp lực học tập và tâm lý lớn, trong khi thói quen sinh hoạt không điều độ khiến dạ dày dễ bị tổn thương. Chỉ cần một vết loét nhỏ không được phát hiện, cộng với chế độ ăn thất thường, nguy cơ thủng dạ dày là rất cao.
“Áp lực học tập khiến mình quên cả ăn uống”
Không ít bạn trẻ chia sẻ rằng họ nhận thấy dấu hiệu đau dạ dày từ sớm nhưng thường bỏ qua. Nguyễn Hoàng Phúc, 18 tuổi (phường Hạnh Thông, TP.HCM), cho biết: “Mình thường học đến 1-2 giờ sáng, sáng dậy không kịp ăn sáng, trưa thì ăn vội ly mì. Cứ nghĩ là chuyện bình thường của học sinh, ai ngờ vài tháng nay bụng đau âm ỉ, thỉnh thoảng ợ chua, buồn nôn. Đọc tin về ca bệnh này mới thấy sợ, chắc phải đi khám sớm”.
Câu chuyện của Phúc không hiếm. Ở các thành phố lớn, nhiều bạn trẻ đang “sống vội” với lịch học – làm dày đặc, dẫn đến thói quen ăn uống thất thường. Tại nhiều trường THPT ở TP.HCM, tình trạng học sinh bỏ bữa sáng khá phổ biến, ước tính có tới hơn một nửa các em không ăn sáng thường xuyên, và khoảng 4 trên 10 em cho biết dùng thức ăn nhanh từ ba lần mỗi tuần trở lên.
“Bữa sáng là bữa quan trọng nhất, nhưng nhiều khi 7 giờ là vào học, mình ngủ dậy trễ, chỉ uống ly trà sữa cho tỉnh. Tới trưa mới ăn, bụng cồn cào, đau âm ỉ mà vẫn ráng chịu” – Minh Thư, 17 tuổi (phường Tân Sơn Nhì) chia sẻ.
Sự phát triển của công nghệ khiến giới trẻ dễ dàng thức khuya vì điện thoại, phim ảnh hay game. Ánh sáng xanh, stress và thiếu ngủ làm tăng tiết axit dạ dày, bào mòn niêm mạc. Thức ăn nhanh vốn chứa nhiều dầu mỡ, muối, gia vị lại tiếp tục kích thích dạ dày, khiến các vết loét càng nặng hơn.
| Sức khỏe dạ dày tưởng nhỏ nhưng lại là nền tảng cho một cơ thể khỏe mạnh. Đừng để những thói quen tưởng chừng “vô hại” trở thành nguyên nhân khiến tuổi trẻ phải nằm trên giường bệnh. |
Các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa cho biết, ở lứa tuổi thanh thiếu niên, niêm mạc dạ dày còn mỏng và nhạy cảm, dễ bị tổn thương nếu thường xuyên bỏ bữa, ăn uống thất thường hoặc sử dụng nhiều đồ cay nóng, chua. Khi kết hợp cùng stress học tập và sinh hoạt đảo lộn, axit dịch vị tiết ra nhiều, dẫn đến viêm loét dạ dày – tá tràng. Nếu không được điều trị sớm, vết loét có thể lan rộng, thủng và gây viêm phúc mạc như trường hợp của em L.
Không chỉ đau đớn thể xác, hậu quả còn kéo dài đến sức khỏe tinh thần. Việc phải nằm viện, nghỉ học trong thời gian dài ảnh hưởng đến tâm lý, học tập và cả định hướng tương lai của người bệnh.
Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng rối loạn đồng hồ sinh học ở giới trẻ đang trở nên phổ biến. Càng thức khuya, dạ dày càng chịu tổn thương vì dịch tiêu hóa tiết ra nhưng không có thức ăn trung hòa. Về lâu dài, thói quen này khiến dạ dày co bóp quá mức, dẫn đến loét hoặc xuất huyết.
Có những học sinh chỉ mới 15-16 tuổi đã bị viêm loét dạ dày nặng, thậm chí phải nhập viện. Đó là dấu hiệu đáng lo, vì bệnh không chỉ gây đau mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tinh thần.
Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm (khi tự ý dùng trong thời gian dài) cũng có thể làm tăng nguy cơ thủng dạ dày. Đây là tình trạng khá phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên có thói quen tự mua thuốc khi mệt mỏi.
Thương Nguyên

Bình luận (0)