Hội nhậpThế giới 24h

“Kế hoạch Roosevelt” của ông Obama

Tạp Chí Giáo Dục

Những tòa nhà đang được sửa chữa ở Miami (Florida). Ông Obama cam kết sẽ đầu tư lớn nhất kể từ năm 1950 tới nay vào hạ tầng Mỹ – Ảnh: AFP

Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ tiến hành chương trình đầu tư mới lớn nhất kể từ trước tới nay trong suốt hơn 50 năm qua vào đường sá, cầu và các công trình công cộng để vực dậy nền kinh tế Mỹ. Trang web chính trị politico.com ví kế hoạch nhằm tạo thêm 2,5 triệu việc làm mới này như tân chính sách kinh tế – xã hội dưới thời Franklin Roosevelt, tổng thống thứ 32 của Mỹ.

Kế hoạch của ông Obama được công bố chỉ một ngày sau khi các con số thống kê cho biết nước Mỹ mất thêm 533.000 việc làm nữa trong tháng trước, mức giảm lớn nhất trong vòng 34 năm qua. Ông cho biết đây sẽ là đợt đầu tư vào cơ sở hạ tầng lớn nhất ở nước Mỹ kể từ khi tổng thống Dwight D. Eisenhower tiến hành xây dựng hệ thống tuyến đường cao tốc nối liền giữa các bang cách đây hơn nửa thế kỷ. “Khi quốc hội họp lại vào tháng 1-2009, tôi sẽ làm việc với họ để thông qua kế hoạch mới ngay tức khắc" – ông Obama cho biết.

Chính sách mới này được công bố trong bài phát thanh hằng tuần của ông hôm 6-12, trong đó còn bao gồm kế hoạch giúp các tòa nhà chính phủ sử dụng năng lượng tốt hơn, sửa chữa trường học và hiện đại hóa các cơ sở y tế. Hiện chi phí năng lượng cho các tòa nhà Chính phủ Mỹ đang ở mức cao nhất trên thế giới.

Ngoài ra, ông Obama cũng có kế hoạch nâng cấp hệ thống Internet băng thông rộng của nước Mỹ vì cho rằng không thể chấp nhận đất nước đã sáng tạo Internet lại “đứng thứ 15 thế giới về triển khai ứng dụng băng thông rộng”. “Chúng ta không chỉ ném tiền để giải quyết vấn đề. Chúng ta sẽ đo các tiến bộ bằng những cải cách được tạo ra cùng những kết quả đạt được – số việc làm tạo ra, lượng năng lượng tiết kiệm được và liệu nước Mỹ có trở nên cạnh tranh hơn trên thế giới không”.

Đối với các bang được triển khai kế hoạch, thông điệp của ông là “sử dụng, không thì sẽ mất tiền”. Nếu bang nào không khẩn trương đầu tư vào cầu, đường cho cộng đồng, số tiền đó sẽ bị chính quyền liên bang lấy lại.

Vào ngày 7-12, ông có bài phát biểu ở Chicago nhân kỷ niệm vụ tấn công vào Trân Châu cảng năm 1941. Trong ngày ông cũng chỉ định tướng về hưu Eric Shinseki làm bộ trưởng phụ trách các vấn đề cựu binh của nước Mỹ. Ông Shinseki, người Mỹ gốc Nhật  nổi tiếng do lập trường mâu thuẫn với chính quyền Bush về số lượng quân cần được triển khai ở Iraq sau cuộc chiến.

THANH TUẤN (TTO)

Bình luận (0)