Sự kiện giáo dụcTin tức

Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè: Rải phế phẩm vi sinh để “cứu” cá

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 6-10, trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, theo ghi nhận của phóng viên đã không còn hiện tượng cá nổi lờ đờ trên mặt nước. Trước đó, trong 2 ngày 4 và 5-10, đoạn kênh từ Q.Tân Bình đến Q.Bình Thạnh xuất hiện hiện tượng cá nổi ngoi ngóp, một số khu vực xác cá chết nổi lềnh bềnh.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP và Sở TN-MT TP.HCM đã tiến hành kiểm tra thực tế và xác định nguyên nhân cá chết là do nồng độ ôxy hòa tan trong nước rất thấp khiến cá bị ngạt. Tại một số khu vực, nhân viên của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP cũng đang nỗ lực thu gom cá chết nổi trước đó nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Sáng 6-10, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Thời gian qua trên địa bàn TP có lượng mưa lớn, nước mưa theo cống thoát trực tiếp ra kênh không qua xử lý là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước. Để phòng tránh hiện tượng cá chết, Sở TN-MT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan cải tạo dòng kênh, nâng chất lượng môi trường nước, giảm thiểu ô nhiễm. Trước mắt TP đã rải xuống kênh 10 tấn phế phẩm vi sinh có tác dụng tăng cường nồng độ ôxy hòa tan trong nước…

Được biết, đây là lần thứ hai trong năm 2016 xảy ra hiện tượng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Lần đầu vào ngày 17-5, mật độ cá chết dày đặc, nổi trắng mặt kênh. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP đã thu gom 70 tấn cá chết.

Bác sĩ Dương Phát Chiếu, Trưởng phòng Quản lý ngộ độc thực phẩm (Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm TP.HCM) khuyến cáo, người dân không câu, vớt cá ăn dù cá đang còn sống vì nguồn nước kênh bị ô nhiễm hữu cơ nặng…

T.Tri

Bình luận (0)