Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Kênh truyền hình quốc tế chiếu phim tài liệu về Duy Hải

Tạp Chí Giáo Dục

Vào 9g sáng nay 7-6 giờ Việt Nam (22g ngày 6-6 giờ New York), kênh truyền hình quốc tế TLC (The Learning Channel) chiếu bộ phim tài liệu dài 60 phút về anh Nguyễn Duy Hải, 31 tuổi, người được phẫu thuật cắt bỏ khối u khoảng 90kg tại Bệnh viện FV, TP.HCM đầu tháng 1-2012.

Bộ phim mang tên The man with the 200lb Tumor (Người đàn ông có khối u 90kg) do Hãng phim Morning Star Entertainment (Mỹ) thực hiện dưới bàn tay của đạo diễn Andrew Nock. Bộ phim có sử dụng một phần tư liệu do báo Tuổi Trẻ cung cấp.
Poster giới thiệu bộ phim  – Ảnh: Morning Star Entertainment
“Một chàng trai 31 tuổi ở Việt Nam đang chết dần chết mòn bởi cái bướu lớn nhất thế giới. Mời các bạn xem câu chuyện kỳ diệu về cuộc đời anh khi bác sĩ McKinnon tới TP.HCM với quyết tâm gỡ bỏ khối u và sau đó cứu sống chàng trai phi thường này”, TLC giới thiệu về bộ phim. (Quỳnh Trung)
Nón lá trở thành cảm hứng nhiếp ảnh
Công ty Nụ Cười Việt vừa phát động cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật Chiếc nón quê hương nhằm tìm kiếm và lưu lại những hình ảnh đẹp cho những chiếc nón được làm bằng lá.
Cuộc thi dành cho các tác giả chuyên nghiệp hoặc không chuyên trong nước lẫn quốc tế, gửi ảnh bằng file dưới dạng JPEG, dung lượng mỗi file từ 2-3 MB. Ảnh dự thi có thể sử dụng mọi kỹ xảo, mỗi tác giả được dự thi tối đa 10 tác phẩm. Tác phẩm dự thi gửi qua trang web www.nonlavietnam.vn hoặc gửi ảnh bằng đĩa CD đến nhà hàng Nón Lá, 19 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM.
Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất (20 triệu đồng), 2 giải nhì (10 triệu đồng/giải), 3 giải ba (5 triệu đồng/giải). Hạn chót dự thi là ngày 15-9, trao giải vào ngày 18-10. (Q.Thi)
Hội thảo về giá trị Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ
Giải pháp phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ là chủ đề của hội thảo khoa học do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức ngày 5- 6 tại TP Thanh Hóa. Đây là hoạt động hướng tới lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ vào tối 16- 6, tại quần thể di sản này ở huyện Vĩnh Lộc.
Tại hội thảo, 50 tham luận của các nhà khoa học, quản lý tập trung vào ba nhóm nội dung chính: giá trị nổi bật của di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, giải pháp phát huy giá trị di sản này và kinh nghiệm phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới của các tỉnh bạn. Ngoài mục đích giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ trở thành điểm đến hấp dẫn, hội thảo còn là cầu nối cho các địa phương, doanh nghiệp du lịch trong, ngoài tỉnh mở rộng quan hệ liên kết, hợp tác phát triển du lịch. (HÀ ĐỒNG)
Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ đang là điểm đến thu hút du khách – Ảnh: Hà Đồng

Theo TTO

Bình luận (0)