Sáng 5-11, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.Hồ Chí Minh (PTITHCM) đã diễn ra hội thảo khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, thu hút gần 200 cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự.

Sự kiện là diễn đàn khoa học thường niên do Học viện tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đồng thời cập nhật xu hướng công nghệ mới, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Hội thảo là dịp để Học viện đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học năm 2025, định hướng kế hoạch cho năm 2026, đồng thời tăng cường gắn kết giữa các nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức khoa học – công nghệ.
Theo PGS.TS Trần Trung Duy (đại diện Ban Tổ chức) những kết quả nổi bật trong năm qua: nhiều đề tài nghiên cứu của cán bộ, sinh viên đã được ứng dụng thực tế trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và tự động hóa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín học thuật của Học viện.
Tại hội thảo, TS. Nguyễn Hồng Quang – Chánh Văn phòng Viện Quản trị Tài sản Minh Đức, một trong những chuyên gia hàng đầu về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ, khai thác và bảo hộ tài sản trí tuệ trong môi trường đại học, đồng thời nhấn mạnh vai trò của quản trị tri thức và sáng tạo số trong việc phát triển công nghệ nội địa.
Ngoài ra, TS. Bùi Văn Trí cũng trình bày tham luận “Đổi mới sáng tạo gắn với hoạt động nghiên cứu khoa học”, phân tích các mô hình đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation) đang được áp dụng hiệu quả tại các trường đại học trên thế giới, từ đó đề xuất hướng kết nối nghiên cứu – doanh nghiệp – khởi nghiệp cho sinh viên và giảng viên của Học viện.
“Đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để Học viện phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Học viện luôn khuyến khích cán bộ, giảng viên và sinh viên tích cực nghiên cứu, hợp tác với doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo.” – PGS.TS Trần Trung Duy nhấn mạnh.
Sự kiện khẳng định vai trò tiên phong của PTITHCM trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, góp phần hình thành đội ngũ nhân lực trẻ năng động, sáng tạo cho nền kinh tế tri thức và chuyển đổi số quốc gia.
T.P

Bình luận (0)