|
Nhóm G-Link Cần Thơ trình diễn tiểu phẩm |
Ngày hội “Kết nối yêu thương” do Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.Cần Thơ kết hợp Viện Nghiên cứu phát triển xã hội và Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam vừa tổ chức nhân Tháng Truyền thông phòng chống AIDS đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp.
Với chủ đề “Giảm kỳ thị, phân biệt đối xử cho nhóm dễ bị tổn thương liên quan đến HIV/AIDS”, ngày hội qui tụ 10 tổ chức gồm các câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng, đang hoạt động trên địa bàn Cần Thơ. Điểm nổi bật trong ngày hội là không khí vui tươi, thân thiện và niềm lạc quan trên gương mặt của hơn 150 thành viên tham gia. Các anh chị hào hứng giới thiệu về góc truyền thông, thi sân khấu hóa. Dịp này Ban tổ chức cũng tổng kết cuộc thi viết về “Khát vọng sống”! Cuộc thi thu hút 48 bài, đó là những tâm tư, kinh nghiệm vươn lên của các học viên tại Trung tâm Giáo dục – Lao động – Xã hội TP.Cần Thơ và thân nhân của họ. Ở phần thi Sân khấu hóa truyền thông, ngoài những tiểu phẩm xoay quanh việc tuyên truyền thay đổi hành vi, ngày hội đã có những vở diễn mang tính chuyên nghiệp khá cao, với nội dung đi sâu vào tâm tư tình cảm, khát vọng sống của “người trong cuộc”; trong đó nổi bật là tiểu phẩm của nhóm S.Đỏ, nói về sự mặc cảm và tuyệt vọng của một thanh niên làm “trai bao” và bị nhiễm HIV. Anh ta muốn trả thù đời bằng cách gieo rắc HIV cho những người khác. Thông qua chủ đề, tiểu phẩm đã nêu thông điệp: Tương lai tăm tối của những bạn trẻ có lối sống thác loạn hoặc có cách kiếm tiền không trong sáng, đồng thời nêu góc khuất của các cơ sở massage mại dâm trá hình, cảnh báo những nguy hiểm đối với khách hàng nếu họ không biết và thực hiện hành vi an toàn… Còn tiểu phẩm của nhóm G-link Cần Thơ phản ánh nỗi đau, dằn vặt và cô đơn của người đồng tính. Câu chuyện xoay quanh mối tình của một thanh niên và cô gái chuyển giới. Với diễn xuất rất “có nghề” của các bạn trẻ khiến tiểu phẩm để lại trong người xem nhiều xúc cảm cũng như sự đồng cảm với những người mang giới tính thứ ba. Khi Ban tổ chức công bố tiểu phẩm của nhóm G-Link đạt giải nhất, hầu như cả hội trường đều vỗ tay chia sẻ niềm vui.
Được biết, năm 2013, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.Cần Thơ đã hỗ trợ vốn cho 16 trường hợp gồm người hành nghề mại dâm đã hoàn lương và người nghiện ma túy, tổng số tiền là 80 triệu đồng. Tất cả đều làm ăn hiệu quả. Chi cục cũng kết hợp dự án G-Link và Tổ chức CARE tại Việt Nam, vận động các nhà hảo tâm và các nhóm đồng đẳng, đến thăm và tặng quà các đối tượng 05-06 tại Trung tâm Giáo dục – Lao động – Xã hội Cần Thơ, trẻ mồ côi tại cơ sở bảo trợ xã hội Thiên Ân và Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Cần Thơ, tổng trị giá hơn 16 triệu đồng. Bà Phạm Ngọc Phượng, Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH TP.Cần Thơ, cho biết: “Ngoài những buổi sinh hoạt chia sẻ kinh nghiệm truyền thông như thế này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm và vận động các tổ chức để có kinh phí giúp những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương liên quan đến HIV/AIDS có vốn làm ăn, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo tôi, đó là một trong những biện pháp hiệu quả giúp họ có niềm tin, có sức mạnh để hoàn lương. Qua đó góp phần đạt được mục tiêu không có người nhiễm HIV mới mà nước ta đang phấn đấu thực hiện”.
Bài, ảnh: ĐAN PHƯỢNG


Bình luận (0)