|
Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra công tác chấm thi tại ĐH Đà Nẵng |
Chiều 20-7, GS.TSKH Bùi Văn Ga – Thứ trưởng Bộ GD-ĐT – đã có chuyến kiểm tra công tác chấm thi ĐH tại ĐH Đà Nẵng. Báo cáo với đoàn kiểm tra, PGS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐH Đà Nẵng – cho biết công tác chấm thi đang được triển khai hết sức nghiêm túc. Mặc dù ở hai môn toán và văn thiếu cán bộ chấm thi phải điều động một số giáo viên có kinh nghiệm ở bậc THPT nhưng với tinh thần làm việc nghiêm túc, tiến độ chấm thi vẫn đạt yêu cầu. Ngoài 4 môn tự luận, các môn trắc nghiệm còn lại được chấm theo đĩa Bộ GD-ĐT quy định, được phân phòng chấm riêng để hạn chế tối đa sự cố đáng tiếc xảy ra. Ngoài việc phân chia giáo viên chấm độc lập làm 2 vòng, cách ly tuyệt đối, công tác an ninh khu vực cán bộ chấm thi, phòng cháy chữa cháy khu vực để bài thi cũng được chú trọng tăng cường, đặc biệt vào ban đêm.
Đến thời điểm hiện tại, ĐH Đà Nẵng đã chấm được 2/3 môn toán khối A, A1 và khối V trong tổng số hơn 33.000 bài thi; trong đó chưa xuất hiện bài thi điểm 10, có 34 bài đạt trên điểm 9 và gần 4.500 bài trên điểm 5. Ở môn văn khối C, điểm trên 5 có 592 bài trong số 1.954 bài được chấm, trong đó, có 1 bài đạt điểm 9 và 1 bài 0 điểm. So với kì thi năm 2011, phổ điểm năm nay của ĐH Đà Nẵng nhìn chung cao hơn. Đáng mừng nhất là ở môn lịch sử, số điểm 0 giảm rất nhiều, tính đến thời điểm hiện tại chỉ có 45 điểm 0 (2,3%) trong khi năm 2011 chiếm gần 20%. Ngoài ra, các môn thi trắc nghiệm đã quét, nhận dạng và đang in ra để dò sai sót, dự kiến ngày 23-7 sẽ hoàn tất và gửi kết quả về bộ. Theo TS. Trần Văn Nam, công tác chấm thi dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25-7.
Qua kiểm tra, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá công tác chấm thi của ĐH Đà Nẵng được thực hiện nghiêm túc và đúng quy chế. Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, nhìn chung kết quả của thí sinh dự thi vào ĐH Đà Nẵng năm nay có bước chuyển biến tích cực, tương đối tốt so với mặt bằng chung của cả nước. Phổ điểm bình quân cao hơn năm ngoái. Chứng tỏ chất lượng học sinh vào ĐH vùng đã được cải thiện. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, năm nay mức điểm vào các trường tốp trên và tốp dưới có sự phân hóa rõ rệt. Đơn cử như Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có phổ điểm từ 6-7, rất nhiều bài thi đạt điểm 10 thuyết phục. Trong khi đó các trường còn lại trên cả nước chỉ dao động trong khoảng 1-2 điểm.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết thêm, cuối tháng 7, Bộ GD-ĐT sẽ họp quyết định đưa ra mức điểm sàn. Tuy nhiên năm nay việc xét điểm sàn không chỉ dựa trên các thông số về chỉ tiêu tuyển sinh mà còn xét trên cơ cấu nhân lực, quy hoạch nguồn nhân lực đến 2020 của Chính phủ để có mức điểm sàn đảm bảo về chất lượng sinh viên vào trường. Năm nay, việc xét tuyển sẽ kéo dài đến 30-11 nên các trường vẫn có thể lấp đầy thí sinh.
Bài, ảnh: Vĩnh Yên


Bình luận (0)