Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Kết thúc thời hạn xử phạt các đơn vị đào tạo chui: Người học tiếp tục chờ phương án giải quyết

Tạp Chí Giáo Dục

Hôm qua 10-1, kết thúc thời hạn 10 ngày để các đơn vị liên kết đào tạo chui thực hiện quyết định xử phạt của Bộ GD-ĐT về những sai phạm trong liên kết đào tạo. Tất cả các đơn vị đã dừng hoạt động quảng cáo, chiêu sinh và đào tạo đối với sinh viên, học viên đang theo học. Tuy nhiên, vấn đề giải quyết quyền lợi cho người học chưa được thực hiện rốt ráo.
* Bộ GD-ĐT vừa ký quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) từ nay đến năm 2016. Trước đó, PGS-TS Nguyễn Văn Luân giữ chức hiệu trưởng đầu tiên của trường ở nhiệm kỳ 2007-2011.
 
Công ty TNHH Đào tạo nghề quốc tế Raffles (Raffles Việt Nam) số 117 Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận) ra thông báo ngưng mọi hoạt động giảng dạy đối với 900 sinh viên, học viên theo học các chương trình. Trong 2 ngày 9 và 10-1 công ty đã tập trung tiếp sinh viên, phụ huynh để giải quyết các yêu cầu.
Theo đại diện của Raffles Việt Nam, đối với sinh viên, học viên muốn sang Singapore, Australia công ty cố gắng lo mọi thủ tục để sau tết các em có thể du học. Đối với những trường hợp muốn hoàn trả lại học phí, công ty sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết. Tuy nhiên, hiện nay công ty vẫn chưa thể kết thúc việc khắc phục, xử lý quyền lợi cho người học do số lượng quá nhiều.
Theo bà Trần Nhật Hoan, Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu và giáo dục Việt Nam (ERC Việt Nam): “Chúng tôi đã thông báo ngưng hoạt động giảng dạy đến với từng sinh viên, học viên, đồng thời mời các em và phụ huynh lên công ty để bàn hướng giải quyết. ERC Việt Nam đưa ra 3 phương án để 365 sinh viên, học viên lựa chọn: chuyển sang Singapore du học (công ty sẽ lo chi phí chênh lệch, vé máy bay khứ hồi, thủ tục); chuyển sang chương trình liên kết quốc tế khác trong nước đã được bộ công nhận; hoàn trả lại học phí cho người học”.
Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ có văn bản báo cáo Bộ GD-ĐT và UBND TP về hướng khắc phục và xử lý theo quyết định của thanh tra.
Trong khi đó, Công ty TNHH ILA Việt Nam (ILA Việt Nam) sau khi thông báo ngưng giảng dạy đã mời sinh viên lên công ty và thống nhất kiến nghị với Bộ GD-ĐT là công nhận chương trình và xin được học tiếp. Bà La Ngọc Trang, Trưởng phòng Truyền thông ILA Việt Nam, giải thích: “23 sinh viên theo học chương trình này chỉ còn một vài tiết học và hoàn tất vào tháng 3-2012. Công ty đã làm văn bản báo cáo và kiến nghị bộ dựa trên ý kiến và nguyện vọng của sinh viên”.
Dù không thể xử phạt theo quy định hiện hành (do quá thời hiệu xử phạt hành chánh trong lĩnh vực giáo dục) nhưng thanh tra cũng buộc Viện Kế toán quản trị doanh nghiệp (IABM) chấm dứt hoạt động liên kết, khắc phục hậu quả, đồng thời giao Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng xem xét không công nhận các văn bằng của Trường IAU, Trường AIU đã cấp cho học viên theo học tại IABM.
Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ra quyết định xử phạt bằng tiền mặt và buộc dừng hoạt động quảng cáo, chiêu sinh đào tạo trái phép, giải quyết quyền lợi, trả lại tiền cho người học đối với 4 đơn vị nói trên.
Theo T.Hùng
(SGGP)

Bình luận (0)