|
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX |
(GD TP.HCM): – Trong hai ngày 2 và 3-7, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa IX. Tại đây, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên TW Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã báo cáo sơ kết một năm thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đó, với nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy Đảng từ TP đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng. Quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4 thật sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Đây là dịp để mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận lại mình, suy ngẫm về mình, tự chấn chỉnh lại mình, xốc lại đội ngũ để làm cho Đảng bộ TP ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình và lắng nghe ý kiến góp ý của tổ chức, cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của mình theo 3 nội dung cấp bách. Và bước đầu khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Qua kiểm điểm, một số đồng chí bị thi hành kỷ luật, có đồng chí thừa nhận có biểu hiện suy thoái. Trong năm 2012, số đảng viên bị thi hành kỷ luật tăng 0,5% so với năm 2011. Đặc biệt, qua kiểm điểm tự phê bình, bước đầu đã khắc phục tư tưởng coi khuyết điểm chỉ là của người khác, của đơn vị khác; chỉ thấy khuyết điểm của người khác, đơn vị khác…
Bên cạnh đó, quá trình triển khai thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XI cũng đã bộc lộ một số khuyết điểm, hạn chế. Cụ thể, một số cá nhân kiểm điểm chưa nghiêm túc, chưa nhìn nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình; một số chi bộ có số lượng đảng viên đông nên không dành thời gian thỏa đáng để kiểm điểm phê bình, tự phê bình…
Tin, ảnh: H.Triều


Bình luận (0)