Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Khai gộp nguyện vọng 2, 3 trong hồ sơ dự thi?

Tạp Chí Giáo Dục

Có thể đăng ký dự thi một khối vào 2 ngành cùng trường? Nộp hồ sơ vào trường không tổ chức thi? Đang là sinh viên, dự thi ĐH phải làm gì?… Những thắc mắc này sẽ được giải đáp dưới đây.
Ảnh: Lê Anh Dũng
Cho em hỏi có thể đăng kí dự thi một khối vào 2 ngành khác nhau của cùng một trường không?(silver119@gmail.com)
Theo lịch thi của Bộ GD-ĐT quy định: đợt 1 thi khối A trong 2 ngày (4 và 5/7); đợt 2 thi khối B,C,D trong 2 ngày (9 và 10/7) và đợt 3 thi CĐ trong các ngày (15 và 16/7), các môn thi năng khiếu kéo dài đến 22/7.
Do vậy, 1 khối em có thể nộp nhiều hồ sơ vào nhiều ngành nhưng khi dự thi thì chỉ được chọn 1 ngành mà em có nguyện vọng theo học. 
Em có đăng ký và thử sức ở 2 khối ở 2 đợt thi khác nhau. Ví dụ: đợt 1 em dự thi khối A, đợt 2 em có thể thi khối D hoặc B…
Tôi có con năm nay định thi 2 khối A và D nên sẽ phải có hai hồ sơ  dự thi NV 1 (1 cho khối A, và 1 cho khối D) và tiếp đó là ghi nguyện vọng 2 trong 2 hồ sơ đó. Như vậy có đúng không?
Năm nay có được ghi NV3 trong hồ sơ đăng ký?
Ngoài hai hồ sơ chính đều ghi NV 1 (nhưng thi khác khối), cháu có thể ghi thêm (nộp thêm) 1 hồ sơ chính đề NV 1 vào các trường không tổ chức thi? (tức là có 3 hồ sơ dự tuyển NV 1)?(lebinh@sunwahtower.com.vn)
Trước tiên xin trả lời câu hỏi 1 của chị như sau: Việc xác định khai 2 bộ hồ sơ đăng ký dự thi ĐH ở hai khối A và D là hoàn toàn đúng (vì 2 đợt thi khác nhau).
Tuy nhiên, trong Phiếu đăng ký dự thi không có mục kê khai NV 2, 3. Do vậy, nếu trường con chị chọn thi có tổ chức thi nếu đậu sẽ nhập học. Còn không đậu sẽ được trường cấp 2 Phiếu chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2.
Giá trị của Phiếu chứng nhận kết quả thi dùng đăng ký xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu, xét tuyển NV 2, 3 của những thí sinh không trúng tuyển các trường khác, trong vùng tuyển và có NV theo học.
Phiếu đăng ký dự thi gồm 16 mục, nhưng không có mục nào để thí sinh khai xét tuyển  NV 2, 3. Trước khi khai hồ sơ đăng ký dự thi, chị nên tham khảo thông tin quy định trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.
Còn nếu cháu có NV 1 theo học trường không tổ chức thi thì trong hồ sơ, thí sinh phải đăng ký thi “nhờ” trường khác để lấy kết quả xét tuyển vào các trường không tổ chức thi.
Trong đó đặc biệt lưu ý mục 2 và mục 3 trong Phiếu đăng ký dự thi. Cụ thể: Mục số 2 thí sinh khai tên trường sẽ dự thi “nhờ”, ký hiệu trường và khối thi (không ghi mã ngành). Ở mục 3 thí sinh khai đầy đủ tên trường không tổ chức thi, có NV theo học, khối thi và mã ngành đào tạo.
Trường không tổ chức thi không nhận hồ sơ đăng ký dự thi chị nhé!
Em ở Phú Thọ, hiện đang học Trường ĐH Chu Văn An, năm thứ nhất. Năm nay em muốn thi vào Trường ĐH Công Nghệ (ĐHQG Hà Nội). Trên phiếu ĐKDT của em thì xin dấu xác nhận của nhà trường đang học hay ở quê ạ? Và em nộp hồ sơ ở đâu, có về trường cấp 3 trước học để nộp không?(caoboi.m733@yahoo.com.vn)
Theo quy định của quy chế tuyển sinh, sinh viên đang theo học 1 trường ĐH muốn dự thi trường khác phải được sự đồng ý của hiệu trưởng trường đang học.
Nếu hiệu trưởng đồng ý thì em có thể làm thủ tục hồ sơ đăng ký dự thi và lấy dấu xác nhận của trường khi đã chuyển hộ khẩu thường trú về trường. Hoặc chưa chuyển, thí sinh sẽ phải về địa phương nơi có hộ khẩu thường trú để lấy dấu xác nhận.
Sau khi hoàn tất các thủ tục – em được coi là thí sinh tự do và có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các điểm thi do Sở GD-ĐT địa phương quy định.
Hiện tại em đang làm việc tại một công ty TNHH và muốn dự thi ĐH năm nay. Trong hồ sơ đăng ký dự thi em có thể lấy dấu của công ty được không hay nhất thiết phải xin dấu nơi thường trú hoặc tạm trú?(minhchienth2809@gmail.com)
Theo giải đáp của chuyên gia tuyển sinh Bộ GD-ĐT thì  em phải về nơi có hộ khẩu thường trú để lấy dấu.
Những thắc mắc liên quan đến thi tuyển sinh 2009, có thể gửi đến: bangiaoduc@vietnamnet.vn. Chúng tôi sẽ kết nối với các chuyên gia tuyển sinh để cung cấp các thông tin cần thiết giải đáp cho thí sinh và phụ huynh.
Đỗ Thanh Duy (Vụ Giáo dục ĐH)

Bình luận (0)