- 1 Khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Sáng 27-4, tại Hội Nhà báo TP.HCM, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” (30-4-1975/ 30-4-2025).
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025; Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ, trong những ngày qua, không khí phấn khởi, tràn đầy cảm xúc về quá khứ lịch sử hào hùng, khơi dậy tinh thần yêu nước được lan tỏa khắp mọi miền của đất nước. Ngay từ đầu tháng 4, TP.HCM đã chào đón nhiều đoàn đại biểu từ khắp các tỉnh, thành và nhân dân cả nước về đây, để cùng hướng đến dịp kỷ niệm đặc biệt này.
Những hoạt động chuẩn bị cho buổi lễ mít tinh diễn ra vào sáng 30-4-2025 tại thành phố đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Các “binh chủng báo chí” đã góp phần rất quan trọng trong việc ghi nhận, truyền tải và lan tỏa không khí này đến nhân dân cả nước, tạo hiệu ứng tích cực trên các nền tảng truyền thông – báo chí cả trong nước và ngoài nước. Qua đó, góp phần làm sống dậy những khoảnh khắc hào hùng lịch sử và thể hiện sự quyết tâm của cả nước trong tâm thế bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, mạnh mẽ của báo chí cả nước và quốc tế. Đã có 169 phóng viên quốc tế, của 39 hãng thông tấn báo chí và 17 quốc gia; hơn 630 phóng viên của 81 cơ quan báo chí trong nước đăng ký tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025).
Hòa trong không khí chào mừng Đại lễ của quốc gia, chúng ta cộng hưởng chung niềm vui khai trương Trung tâm Báo chí tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặt tại trụ sở Hội Nhà báo TP.HCM – ngay cạnh khu vực tổ chức Lễ mít tinh và diễu binh, diễu hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, biên tập viên di chuyển tác nghiệp.
“Hoạt động của Trung tâm Báo chí đóng vai trò rất quan trọng vào sự thành công của hoạt động tác nghiệp báo chí tại Lễ kỷ niệm. Vì vậy, các ban, ngành, đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ và hiệu quả; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động báo chí; tổ chức cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên tác nghiệp một cách hiệu quả nhất, đảm bảo tính xuyên suốt trong quá trình diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là việc chụp hình, truyền hình ảnh, truyền âm thanh trực tiếp cho Lễ kỷ niệm” – Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị.
Đồng thời yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Báo chí thành phố cần phải đặc biệt quan tâm, tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ vận hành Trung tâm Báo chí hoạt động một cách khoa học, hiệu quả, góp phần vào sự thành công của buổi lễ kỷ niệm.
Với riêng các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị quan tâm thể hiện tính chân thực, đúng ngữ cảnh và đảm bảo thông điệp truyền tải; phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và phục vụ tốt nhất cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung, TP.HCM nói riêng, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình và một TP.HCM thân thiện, hào sảng, tôn trọng truyền thống, hướng tới tương lai.
Đồng chí Lê Hải Bình – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ, ngày 30-4-1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ vĩ đại của nhân dân ta mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

50 năm qua, tinh thần bất diệt của mùa xuân đại thắng vẫn luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam, trở thành động lực to lớn để chúng ta tiếp tục xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bước vào kỷ nguyên mới.
Theo ông, để truyền tải những giá trị lịch sử, ý nghĩa to lớn và khí thế hào hùng đến với đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế thì công tác thông tin tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng.
Với ý nghĩa đó, Trung tâm Báo chí lấy kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ra đời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi hoạt động tác nghiệp của các cơ quan báo chí về các sự kiện chương trình trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm, sẽ là một điểm đến thân thiết, gắn bó với anh chị em phóng viên báo chí trong những ngày sôi nổi đã qua và sắp tới. Đây là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến lễ kỷ niệm cho cả phóng viên trong nước và phóng viên quốc tế, cung cấp thông tin về các hoạt động của lễ kỷ niệm, cung cấp các dịch vụ để phục vụ cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên, xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên bao gồm về các yêu cầu tìm hiểu, đưa tin làm phóng sự về Việt Nam của phóng viên nước ngoài.
“Mấy ngày qua, trung tâm đã mở cửa kỹ thuật và cũng đã phục vụ cho phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế. Những hình ảnh hết sức ý nghĩa, đẹp, giàu cảm xúc đã được truyền tải đến đồng bào trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế những hình ảnh đẹp đẽ của TP.HCM sau 50 năm, những hình ảnh cảm xúc về người dân TP.HCM. Tôi chỉ dùng một cụm từ để làm ví dụ thôi, một cụm từ đã được anh em báo chí nêu những ngày qua đó là “lực lượng diễu binh, diễu hành đi trong vòng tay của nhân dân”- đó là hình ảnh tuyệt đẹp” – ông Lê Hải Bình đánh giá.
Ông đồng thời mong muốn phóng viên, nhà báo quan tâm tới các chủ đề khác bao gồm tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam, của TP.HCM, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam nhằm truyền thông tốt nhất sự quan tâm của thế giới và tiếp tục đề cao vị thế uy tín của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.
Yến Hoa
Bình luận (0)