Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Khám phá hang động có 153 tượng Phật dát vàng ở Sri Lanka

Tạp Chí Giáo Dục

Với khí hậu nhiệt đới ấm áp, những bãi biển thiên nhiên tuyệt đẹp và nền ẩm thực, văn hóa Phật giáo đặc sắc, Sri Lanka là quốc gia nhất định du khách nên ghé thăm ít nhất một lần trong đời. Đặc biệt là khám phá hang động Dambulla rộng hơn 2.000m2 có 153 tượng Phật dát vàng tại đất nước này.


Trần hang động Dambulla được sơn bằng những hoa văn phức tạp, độc đáo cùng những bức tượng Phật dát vàng

Hang động được UNESCO công nhận là di sản thế giới

Sri Lanka là một đảo quốc nằm ở phía Nam Ấn Độ. Đảo quốc này luôn nằm trong rất nhiều bảng xếp hạng top những quốc gia dành cho du lịch hành hương. Đây là đất nước có lịch sử Phật giáo duy trì lâu dài nhất. Những ngôi đền cổ hàng thế kỷ rải rác khắp đất nước, nắm giữ một phần lịch sử Sri Lanka và thường có kiến trúc đầy cảm hứng. Đặc biệt hầu hết du khách đều đến khám phá hang động Dambulla rộng hơn 2.000m2 có 153 tượng Phật dát vàng tại đất nước này. Đây là quần thể hang động chứa hàng trăm bức tượng Phật dát vàng, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới về chiêm bái. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1991.

Hang động Dambulla hay còn được gọi là chùa Vàng Dambulla nằm tại thị trấn Dambulla ở Sri Lanka, nằm cách thủ đô Colombo khoảng 148km về phía Đông. Đây là hệ thống hang động lớn nhất và được bảo quản tốt nhất tại Sri Lanka trong thời điểm hiện tại.

Quần thể đền thờ này có niên đại từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Với hệ thống hang động rộng lớn, bao gồm hơn 80 hang động khác nhau, phân bố trên một diện tích rộng lớn khoảng 2.000m2.

Vì các hang động này nằm ở độ cao 160m nên du khách phải trải qua quá trình leo núi cực kỳ khó khăn. Lối vào hang động là những ngôi đền màu trắng linh thiêng được xây khoét sâu vào núi.

Rất nhiều người dân Sri Lanka và các phật tử, khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến đây để bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật, để được tận mắt thưởng lãm vẻ đẹp huyền bí của các ngôi đền trong hang động và chìm đắm trong bầu không khí thanh tịnh, linh thiêng.

Trong số này, có 5 hang động đặc biệt thu hút khách du lịch với những ngôi đền linh thiêng bên trong, chứa đựng các bức tượng Phật và tranh vẽ. 

Điểm ấn tượng với nhiều du khách là bức tượng Phật nằm, dài 14m, được điêu khắc từ đá granit, đặt ở hang động số 1. Khi vào hang, mọi người được đề nghị đi chân trần và ăn mặc kín đáo (như mặc quần dài và áo không lộ vai).

Trong số các hang động thì hang số 2 là lớn nhất và ngoạn mục nhất, có chiều dài 52m, rộng 23m và cao 7m, là đền thờ của các vị vua Sri Lanka vĩ đại. Hang động số 3 nổi bật nhất vì có nhiều bức họa miêu tả lịch sử hình thành Phật giáo. Những nét vẽ đã truyền tải một cách tinh tế câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Đức Phật.


Bên ngoài hang động Dambulla hay còn gọi là chùa Vàng Dambulla

Ngoài khám phá hang động Dambulla, du khách cũng nên đến tham quan Gangaramaya – ngôi chùa lớn nhất tại thủ đô Colombo

Gangaramaya được bắt đầu xây cất vào năm 1890, gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử dân tộc Sri Lanka trải qua 120 năm, là một tặng phẩm của Phật giáo với lối kiến trúc kết hợp giữa văn hóa Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản và kiến trúc Trung Hoa. Ngôi chùa này thu hút rất nhiều du khách bởi lịch sử và sự đa dạng bên trong ngôi chùa.

Bước vào ngôi chánh điện, du khách sẽ ngỡ ngàng bởi màu sắc, tính chất nghệ thuật và sự tinh xảo của vô số các pho tượng từ dưtới theo các tầng bậc lên đến trần nhà. Bên ngoài của ngôi cổ tự được trang trí trong thiết kế xây dựng trang nghiêm vàng bạc quý báu. Các sân ngôi cổ tự lát đá phiến đen, với những bức tượng Phật, linh thú và những chiếc bình gốm sứ to. Hai bức tượng Phật lộ thiên bằng vàng đứng uy nghiêm trước cửa. Cách cửa chính là một tác phẩm thủ công tuyệt tác rất ấn tượng, chạm gỗ tinh xảo, voi, thiên nga nhiều linh thú khác.

Trong thời kỳ tiền sử, người dân Sri Lanka đã sống trong các hang động này trước khi Phật giáo được du nhập vào. Cho đến nay, người ta cũng chưa biết được ai mới là tác giả của các bức tượng và bức tranh trong hang.

Hang động số 4 rộng khoảng 50m trưng bày 8 bức tượng Phật có kích thước tương tự nhau trong tư thế thiền định.

Hang động số 5 nhỏ nhất trưng bày 11 bức tượng Phật trong đó có 1 bức tượng nằm nghiêng nổi bật.

Tổng cộng trong hang có 153 bức tượng Phật, 3 bức tượng của vua Sri Lanka và 4 bức tượng của các vị thần và nữ thần Hindu. Cho đến nay, các nhà khảo cổ học vẫn khá đau đầu vì chưa thể tìm ra được loại “sơn” nào có thể giữ màu sắc tươi mới cho đến tận ngày hôm nay. Đặc biệt bức tượng có lòng bàn chân của Đức Phật với những hoa văn kỳ lạ luôn thu hút du khách.

Những kinh nghiệm dành cho du khách

Những ngôi đền trong hệ thống hang động này đã tồn tại trong hơn 2.000 năm. Để bảo tồn ngôi đền, chính quyền địa phương hạn chế số lượng du khách tham quan mỗi ngày.

Để lên được hang động này, du khách sẽ phải trải qua quá trình leo núi nên việc lựa chọn những ngày đẹp trời để đến đây là rất quan trọng. Thời điểm tốt nhất để đến chiêm bái là tháng 1 đến tháng 5, nhất là mùa hè bởi lúc này ít mưa và không khí dễ chịu hơn. Hang động mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối với giá vé vào tham quan khoảng hơn 120.000 VNĐ. Hầu hết khách du lịch lựa chọn đến vào buổi chiều để có thể ngắm khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp từ các ngôi đền.

Một mẹo nhỏ khi thăm các hang động là bạn nên ghé thăm hang số 5 đầu tiên sau đó mới đến các hang 4, 3, 2, 1. Với cách tham quan theo thứ tự ngược này bạn có thể nhận thấy rõ độ tăng dần của sự lộng lẫy trong các hang động. Để không bị lạc trong hang động rộng lớn như “mê cung” này, du khách phải đi theo một lối vào và một lối ra duy nhất được chỉ định.

Đoan Trường

Bình luận (0)