Mùa hè là dịp để các em thiếu nhi có cơ hội được đọc sách nhiều hơn. Nắm bắt điều đó, Ban quản lý đường sách TP.HCM đã tổ chức hàng loạt chương trình hay, lý thú. Trong đó, buổi trò chuyện “Dân ta phải biết sử ta” đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.
![]() |
| Các em nhỏ hào hứng tham gia chương trình “Dân ta phải biết sử ta” tại đường sách TP.HCM |
Tạo cảm hứng cho các em
Dịp hè 2017, trong khuôn khổ chương trình “Kid’s Festival – Vui hè cùng sách” còn có “Ngày hội thiếu nhi vui đọc sách” với các hoạt động diễn ra hàng tuần tại đường sách TP.HCM như chương trình “Làm bạn cùng sách”, “Dân ta phải biết sử ta” giới thiệu những tác phẩm lịch sử, trò chuyện về những câu chuyện lịch sử để khuyến khích các em tìm hiểu lịch sử nước nhà, “Sách – Nguồn tri thức vô tận” với các chương trình giao lưu trò chuyện để các em hiểu về thế giới của sách thật bao la và học gì từ sách, “Thiếu nhi thành phố vui hè cùng sách” – hướng dẫn phương pháp tạo hứng thú khi đọc sách…
“Dân ta phải biết sử ta” là hoạt động định kỳ tại đường sách TP.HCM vào mỗi chủ nhật hàng tuần, liên tục trong 3 tháng hè, qua đó giới thiệu những tác phẩm lịch sử, trò chuyện về những câu chuyện lịch sử để khuyến khích học sinh TP.HCM tìm hiểu lịch sử nước nhà. Đây cũng là sân chơi với nhiều hoạt động bổ ích, giúp các em có cảm hứng hơn với môn học lịch sử. Tại một buổi trò chuyện trong khuôn khổ chương trình “Dân ta phải biết sử ta”, thầy Nguyễn Văn Sỹ – Phó khoa Ngôn ngữ và văn hóa VN, giáo viên bộ môn lịch sử và địa lý tại Trường Quốc tế Canada – đã chia sẻ cách tạo cảm hứng trong việc học lịch sử và bí quyết học tốt môn này. Các em nhỏ đã có các hoạt động thú vị như xem các đoạn phim lịch sử (Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh… do Hãng phim Trẻ chiếu), tham gia những trò chơi liên quan đến lịch sử VN…
Các em học sinh đã đưa ra nhiều câu hỏi thú vị về lịch sử và được thầy Sỹ giải đáp các thắc mắc. Qua giao lưu, các em được tiếp thêm nguồn cảm hứng và bí quyết học tốt môn lịch sử trong nhà trường. Bên cạnh đó, các em còn được xem bộ phim lịch sử và chơi trò chơi liên quan để tìm hiểu thêm về nhân vật lịch sử.
Cần nhiều “sân chơi lịch sử” hơn
Theo Ban quản lý đường sách TP.HCM, chương trình “Kid’s Festival – Vui hè cùng sách” được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đội viên, thiếu nhi TP trong dịp hè, đồng thời khuyến khích và nâng cao văn hóa đọc sách trong các em thiếu nhi; tạo điều kiện để đội viên, thiếu nhi được tiếp cận và đọc những quyển sách hay, thú vị. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động được thiết kế gắn liền với ý nghĩa của từng thể loại sách để các em thiếu nhi hiểu rõ lợi ích của sách, rằng sách là người bạn vô cùng thú vị. Trong khuôn khổ của chương trình, “Dân ta phải biết sử ta” được nhiều em nhỏ đón nhận, nhiệt tình tham gia. Điều này cũng phần nào cho thấy những “sân chơi lịch sử” nếu biết cách làm thú vị, cuốn hút thì sẽ hấp dẫn các em thiếu nhi.
Lịch sử có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều em nhỏ chưa tìm thấy niềm yêu thích với môn lịch sử một phần vì các em chưa được người lớn làm cho môn lịch sử trở nên thu hút, hấp dẫn các em. Nhiều bạn trẻ đam mê lịch sử đã chứng tỏ một điều rằng, học lịch sử không khó nếu bản thân người học biết cách tiếp cận, tìm hiểu. Trẻ càng nhỏ thì việc tiếp nhận càng dễ dàng hơn. Đến với chương trình “Dân ta phải biết sử ta” dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bậc phụ huynh dẫn con mình đến tham gia. Chị Trần Tú Mai (Q.3) chia sẻ: “Do khu vui chơi dành riêng cho thiếu nhi tại TP còn hạn chế nên gia đình thường đưa bé đi thăm đường sách vào ngày chủ nhật hàng tuần. Khi được biết có chương trình “Dân ta phải biết sử ta”, tôi muốn cháu có dịp đến gần với môn lịch sử hơn. Cháu tỏ vẻ thích thú nên tôi mong ngày sẽ có nhiều thêm các chương trình bổ ích như thế”.
“Sân chơi lịch sử” cho thiếu nhi quả thật khan hiếm trong môi trường hiện nay. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh có thể xem là một trong số ít những nơi đặc biệt thu hút nhiều em nhỏ với chương trình “Hướng dẫn viên nhí”. Các em có cơ hội được nâng cao kiến thức lịch sử, văn học, ngoại ngữ thông qua hoạt động thể nghiệm hướng dẫn tham quan tại bảo tàng. Thành quả của việc học tập và thực hành tại bảo tàng sẽ được “trả công” bằng “Ngày lương đầu tiên” với mục đích là giúp các em cảm nhận thực sự về kết quả mà các em có được sau khi lao động. Bên cạnh đó, bảo tàng còn có chương trình giao lưu đặc biệt “Ông bà cháu cùng đến với bảo tàng”. Ngay từ khi còn nhỏ, nếu trẻ được gia đình và xã hội quan tâm, giới thiệu những hiểu biết đầu tiên về lịch sử sẽ góp phần tạo thêm hứng khởi cho các em.
Bài, ảnh: Yên Hà
Chị Trần Tú Mai (Q.3) chia sẻ: “Do khu vui chơi dành riêng cho thiếu nhi tại TP còn hạn chế nên gia đình thường đưa bé đi thăm đường sách vào ngày chủ nhật hàng tuần. Khi được biết có chương trình “Dân ta phải biết sử ta”, tôi muốn cháu có dịp đến gần với môn lịch sử hơn. Cháu tỏ vẻ thích thú nên tôi mong ngày sẽ có nhiều thêm các chương trình bổ ích như thế”.


Bình luận (0)