Ngày 14-01, tại Đà Lạt đã diễn ra Lễ Khánh thành và đưa vào hoạt động Bảo tàng Sinh học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học – Công nghệ Việt Nam).

Được biết, Bảo tàng Sinh hoạt thành lập vào năm 1990, với chức năng sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ và trưng bày các mẫu vật, hiện vật về sinh vật và tài nguyên thiên nhiên; thực hiện việc bảo tồn, ứng dụng chuyển giao công nghệ, tư vấn khoa học và công nghệ (KH&CN), đào tạo nhân lực, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, cơ sở vật chất và hoạt động của Bảo tàng gặp khó khăn, đến năm 2022, Bảo tàng được đầu tư sửa chữa, nâng cấp toàn diện (tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng). Hiện nay, không gian trưng bày và các khu vực chức năng của Bảo tàng Sinh học được thiết kế bài bản tại 4 tầng nhà. Cụ thể: Tầng 1 dành cho việc đón tiếp khách, thư viện và khu lưu niệm; tầng 2: Phòng chiếu phim giới thiệu tổng thể Bảo tàng và các khu trưng bày về con người, thiên nhiên. Tầng 3: Trưng bày chuyên đề về Tây Nguyên, đa dạng sinh học và văn hóa các dân tộc. Tầng 4 là khu chuyên gia, phòng nghiên cứu và hệ thống kho bảo quản các mẫu vật.

Sau khi nâng cấp, Bảo tàng đã được bổ sung 2.160 mẫu vật sinh học đặc trưng vùng Tây Nguyên, gồm: Các nhóm thú, chim, bò sát, côn trùng, cá, lưỡng cư, thực vật, các loài nấm…; làm phong phú khu trưng bày phục vụ du khách, công tác nghiên cứu khoa học và lưu giữ nguồn tài nguyên sinh học quý vùng Tây Nguyên.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Trần Tuấn Anh đã phát biểu: Việc sửa chữa, nâng cấp, khánh thành và đưa vào hoạt động Bảo tàng Sinh học tại tỉnh Lâm Đồng không chỉ phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học mà Bảo tàng còn là địa chỉ giáo dục khoa học, nâng cao nhận thức cộng đồng; đặc biệt, phục vụ học sinh, sinh viên, các nhà khoa học và du khách trong và ngoài nước tham quan, học tập, nghiên cứu…
Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)