- 1 Khánh thành nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu đón chuyến bay thương mại
Sáng 19-4, nhà ga hành khách T3 của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất chính thức khánh thành sau hơn hai năm thi công. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và cắt băng khánh thành công trình trọng điểm này.

Ngay trong ngày đầu vận hành, nhà ga T3 bắt đầu khai thác các chuyến bay nội địa do Hãng hàng không Vietnam Airlines thực hiện, kết nối TP.HCM với Hà Nội và Vân Đồn. Dự kiến hôm nay có 49 chuyến bay (23 chuyến đi và 26 chuyến đến), phục vụ tổng cộng gần 12.000 hành khách, gồm 5.523 khách đi và 6.438 khách đến.

Trước đó, vào ngày 17-4, nhà ga đã tiến hành bay thử nghiệm với hành trình TP.HCM – Vân Đồn và ngược lại. Chuyến bay số hiệu VN1286 cất cánh lúc 5 giờ 55 phút, chở theo 105 hành khách. Chuyến trở lại mang số hiệu VN1287 hạ cánh lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày, với 114 hành khách. Các đợt thử nghiệm cho thấy hệ thống vận hành tại nhà ga T3 hoạt động ổn định, đảm bảo các tiêu chuẩn về an ninh, kỹ thuật và dịch vụ.
Khởi công từ tháng 8-2022, nhà ga hành khách T3 có tổng diện tích sàn hơn 112.500m², bao gồm một tầng hầm và bốn tầng nổi. Với thiết kế hiện đại, nhà ga có khả năng phục vụ 20 triệu hành khách mỗi năm, tương đương khoảng 7.000 hành khách mỗi giờ trong khung giờ cao điểm. Công trình được thiết kế để khai thác các loại tàu bay code C và code E, góp phần giải quyết đáng kể tình trạng quá tải lâu nay tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Hệ thống trang thiết bị của nhà ga T3 áp dụng công nghệ hàng không hiện đại, trong đó nổi bật là mô hình “Smart Airport”. Nhà ga triển khai hệ thống ACV Self Services cho phép hành khách tự làm thủ tục tại các kiosk check-in dùng chung và tự gửi hành lý tại các quầy tự động. Từ đó, hành khách có thể đi thẳng đến cổng ra tàu bay qua thiết bị E-gate mà không cần tương tác nhiều với nhân viên mặt đất.
Đặc biệt, nhà ga ứng dụng công nghệ sinh trắc học (biometric) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong toàn bộ quy trình làm thủ tục, giúp tối ưu hóa trải nghiệm di chuyển. Hành khách chỉ cần sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc mã định danh điện tử VNeID để thực hiện toàn bộ quá trình từ check-in, ký gửi hành lý, qua cửa kiểm soát an ninh đến khi ra cổng lên máy bay.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Việc nhà ga T3 chính thức đi vào hoạt động không chỉ giảm tải áp lực cho nhà ga T1 mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025).

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 4-2025, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines sẽ được chuyển sang khai thác tại nhà ga T3. Riêng các đường bay từ TP.HCM đi Côn Đảo, Cà Mau và Rạch Giá sẽ tiếp tục vận hành tại nhà ga T1 như hiện nay.
Việc nhà ga T3 về đích sớm hơn hai tháng so với tiến độ dự kiến được xem là kết quả của quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” mà Thủ tướng Chính phủ từng nhấn mạnh trong quá trình triển khai dự án. Công trình này hứa hẹn trở thành hình mẫu về mô hình giao thông hàng không thông minh và hiện đại của Việt Nam trong thời gian tới.
Thủy Phạm
Bình luận (0)