(GD TP.HCM – Quảng Nam): – Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam, tối 24-3-2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH). Tượng đài Mẹ VNAH được lấy nguyên mẫu từ Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, quê ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, mẹ có 11 con và cháu là liệt sĩ. Theo đó, tượng đài làm bằng chất liệu đá sa thạch. Tượng cao 18,37m, rộng 84,7m, đường cong 117m, bề dày khối tượng nơi lớn nhất là 24,3m, nơi mỏng nhất ở 2 đầu vách đá là 8m. Bên trong khối tượng là Nhà tưởng niệm Mẹ VNAH ghi danh gần 50.000 bà mẹ VNAH, cùng với phần giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và cống hiến hy sinh của các bà mẹ VNAH dành cho Tổ quốc. Khối tượng đài chính gắn kết với một hồ nước lớn rộng 981m2, hình bán nguyệt. Toàn khối tượng đài có hình dáng của ngọn núi, ở giữa nhô cao và thấp dần về hai bên. Ở chính giữa toàn khối tượng đài là chân dung bán thân Mẹ VNAH, nguyên mẫu Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ. Quần thể tượng đài tọa lạc trên đỉnh núi Cấm, thôn Phú Thạch, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, với tổng diện tích 150.000m², tổng kinh phí 411 tỷ đồng.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)